Hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế

20/06/2015 06:00 GMT+7

Ngày 19.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và 2 năm triển khai đề án “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

Ngày 19.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và 2 năm triển khai đề án “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

Qua đánh giá của T.Ư Đoàn, dù đạt nhiều thành tựu trong tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng nhưng công tác triển khai phong trào tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới còn nhiều mặt hạn chế, có tỉnh còn lúng túng, chưa có lộ trình cụ thể triển khai đề án của T.Ư Đoàn. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh giải pháp trong thời gian tới là cần đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế và đây là vấn đề mấu chốt đảm bảo xây dựng nông thôn mới thành công. Khi kinh tế, đời sống nâng cao sẽ là tiền đề, điều kiện quay lại hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đường, hạ tầng giao thông và đời sống văn hóa nông thôn.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.