Huỳnh Ngọc Thiên An đoạt giải nhất cuộc thi 'Thực hiện ước mơ - năm 2015'

11/04/2015 15:17 GMT+7

(TNO) Sáng 11.4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM diễn ra vòng chung kết cuộc thi Thực hiện ước mơ năm 2015 , với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM Đào Văn Lừng và hơn 500 bạn trẻ đến cổ vũ cho các thí sinh.

(TNO) Sáng 11.4, tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) diễn ra vòng chung kết cuộc thi Thực hiện ước mơ năm 2015, với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM Đào Văn Lừng và hơn 500 bạn trẻ, đến cổ vũ cho các thí sinh.

Niềm vui của thí sinh Huỳnh Ngọc Thiên An khi đoạt giải nhất cuộc thi
Cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp với Sở GD-ĐT và Viện Đào tạo quốc tế (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) tổ chức, diễn ra từ tháng 10.2014, thu hút hơn 140.000 học sinh của 180 trường THPT tại TP.HCM và các tỉnh lân cận (gồm: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu) tham gia.
Với ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi, Huỳnh Ngọc Thiên An (học sinh Trường THPT Gia Định, TP.HCM) đã chinh phục được ban giám khảo để giành giải nhất chung cuộc.
Giải thưởng dành cho Huỳnh Ngọc Thiên An là suất học bổng chương trình học đại học tại Trường ĐH Western Sydney (Úc) trị giá 75.000 đô la Úc (hơn 1,3 tỉ đồng), một suất học bổng toàn phần chương trình huấn luyện “Thế hệ tiếp nối - tạo đột phá” trị giá hơn 43 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt.
Hai giải nhì, mỗi giải là một suất học bổng tiếng Anh 4 tuần tại Trường ĐH Western Sydney trị giá 200 triệu đồng, thuộc về thí sinh Nguyễn Mạnh Hiếu, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), với ước mơ trở thành giảng viên quản trị học và thí sinh Nguyễn Việt Hải Tú, học sinh Trường THPT Phước Long (TP.HCM), với ước mơ trở thành họa sĩ.
Trao giải cho các thí sinh đoạt giải của cuộc thi
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải ba cho thí sinh Phạm Lê Song Ngân (học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai) và thí sinh Phạm Lê Quỳnh Trang (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Tại vòng thi chung kết, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: phỏng vấn đồng nghiệp tương lai, nhập vai xử lý các tình huống nghề nghiệp, hùng biện về giá trị xã hội của nghề nghiệp trước ban giám khảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.