In tiền giả 'cho vui', nam sinh hầu tòa

23/10/2015 14:31 GMT+7

(TNO) Một sinh viên đại học ở miền đông Trung Quốc đã phải hầu tòa do bị cáo buộc làm tiền giả. Cảnh sát bắt anh chàng 20 tuổi này vì tội cố tình làm tiền giả bằng giấy A4.

(TNO) Một sinh viên đại học ở miền đông Trung Quốc đã phải hầu tòa do bị cáo buộc làm tiền giả. Cảnh sát bắt anh chàng 20 tuổi này vì tội cố tình làm tiền giả bằng giấy A4.

 Tiền giấy nhân dân tệ của Trung Quốc - Ảnh minh họa: Reuters

Theo South China Morning Post, nam sinh này đang học tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Mức án cho hành vi “chơi dại” này là khoảng 3 đến 10 năm tù.
Công tố viên cho biết nghi phạm đã làm ra 262 tờ tiền giả mệnh giá 20 nhân dân tệ bằng máy in và giấy A4. Người này tải về các mẫu tiền giấy nhân dân tệ từ một website.
Truyền thông địa phương không tiết lộ đầy đủ danh tính nam sinh viên, chỉ biết anh này họ Trần. Sau khi in xong, nghi phạm đã thử sử dụng để kiểm tra tính hiệu quả của tiền giả.
Anh chàng đã trả tiền giao hàng cho một bưu kiện. Tuy nhiên, người chuyển hàng đã phát hiện và không nhận tiền in từ giấy A4, theo South China Morning Post.
Tháng 3.2015, nam sinh mang máy in và tiền giấy đến giấu trong thư viện trường. Một bảo vệ đã phát hiện ra những thứ trên và báo với cảnh sát.
Khai tại tòa, nghi phạm cho biết chỉ muốn in số tiền giả để chơi và không có ý định trục lợi từ chúng. Máy in cũng chỉ là loại thông thường dùng để in ảnh.
Khi tòa hỏi vì sao không tiêu hủy số tiền in ra dù biết chắc không thể xài, chàng sinh viên cho biết muốn giữ chúng lại để khi có dịp sẽ đốt cho người cha quá cố đã chết khi anh mới 13 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.