Khai mạc hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' năm 2016

05/03/2016 14:37 GMT+7

Ngày 5.3 tại Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng , Thành đoàn, Sở LĐ-TB-XH, Sở GD-ĐT TP.HCM cùng phối hợp tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2016.

Ngày 5.3 tại Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng , Thành đoàn, Sở LĐ-TB-XH, Sở GD-ĐT TP.HCM cùng phối hợp tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2016.

Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong tặng cờ thi đua cho các trường có học sinh-sinh viên tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2016 - Ảnh: Lê ThanhPhó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong tặng cờ thi đua cho các trường có học sinh-sinh viên tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2016 - Ảnh: Lê Thanh
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong và hơn 1.000 bạn trẻ đã đến dự…
Hội thi thu hút 517 thí sinh đến từ 35 trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp sẽ trải qua phần thi lý thuyết và thực hành từ nay đến ngày 10.4 để kiểm tra kiến thức xã hội và chuyên môn liên quan đến 17 ngành nghề.
Các ngành nghề được thí sinh chọn thi gồm: cơ điện tử, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ phòng, điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, hàn, tiện, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô, giáo viên mầm non, cắt may, thiết kế thời trang, thiết kế website, điều dưỡng, dược sĩ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Phạm Kiều Hưng - Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP.HCM - cho biết: “Hội thi được tổ chức với mong muốn bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng học tập, thực hành trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố”.
Anh Hưng cũng cho biết thêm: “Bên cạnh việc tổ chức hội thi này, Thành đoàn TP.HCM còn trang bị kỹ năng xây dựng hình mẫu “Học sinh 3 rèn luyện” sẵn sàng trở thành một công nhân lành nghề trong tương lai, có thể tự tin canh tranh trong 8 ngành nghề lao động các nước ASEAN được tự do di chuyển theo thỏa thuận của Cộng đồng kinh tế ASEAN”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.