Kỳ tích của lớp 12 chỉ toàn điểm cao và có 2 thủ khoa

Một lớp học thật đặc biệt, số học sinh có tổng điểm 3 môn thấp nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia là 22 điểm, cao nhất đạt 29,8 điểm.

Trong đó, 4 em đạt từ 29 - 29,8 điểm; 19 em đạt từ 27 - 28,9 điểm; 23 em đạt từ 22 - 26,9 điểm.
Đó là kỳ tích của lớp 12A1, niên khóa 2014 - 2017 của trường THPT Bắc Duyên Hà (TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, Thái Bình) vừa đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.
Trong sơ đồ thành tích trên nổi lên 2 thủ khoa của tỉnh Thái Bình là Nguyễn Xuân Đại, thủ khoa khối B với 29,8 điểm; Phạm Minh Ngọc, thủ khoa khối A1 với 29,75 điểm. Trong đó, em Phạm Minh Ngọc cũng là 1 trong 3 thí sinh có điểm thi khối A1 cao nhất cả nước.

tin liên quan

Vinh danh 51 thủ khoa tân sinh viên năm 2016 khu vực phía Nam
Ngày 11.11, tại TP.HCM, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam (T.Ư Đoàn) và Báo Tiền Phong, phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình 'Nâng bước thủ khoa', với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải.
Đây được coi là một trong những thành tích cao nhất của ngôi trường này kể từ khi thành lập cho đến nay, và cũng là lớp 12 duy nhất đạt thành tích đáng nể này.
Trường THPT Bắc Duyên Hà được thành lập năm 1960
Phòng E1 – phòng học của lớp 12A1, nằm khiêm tốn ở góc nhà E. Dãy nhà 3 tầng khá khang trang mới được xây dựng, là một biểu hiện, điển hình cho sự phát triển của trường THPT Bắc Duyên Hà trong những năm gần đây.
Lớp 12A1, là 1 trong 2 lớp chọn của trường THPT Bắc Duyên Hà. Do đó, có chất lượng đầu vào và đầu ra luôn cao nhất trường. Lớp 12A1, niên khóa 2014 - 2017 do thầy Hoàng Gia Hứng (34 tuổi) – giáo viên Toán làm chủ nhiệm.
Lớp 12A1 là 1 trong 13 lớp của khối 12, niên khóa 2014 - 2017. Đây là 1 trong 2 lớp chọn của trường THPT Bắc Duyên Hà, các học sinh của lớp chủ yếu tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi học sinh giỏi các môn trên mạng: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh,…
Có sĩ số 46 học sinh, xuất thân chủ yếu từ gia đình nông dân, giáo viên,… Do đó, có nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế, học hành. Tuy nhiên, với nỗ lực, tinh thần ham học các em đã vượt lên tất cả để chinh phục ước mơ của mình, là đỗ đại học.
Với số điểm cao như vậy, phần lớn các em đều đỗ vào các trường danh tiếng như: Đại học Y Hà Nội (4 Y đa khoa, 1 Điều dưỡng), 7 em đỗ Đại học Ngoại thương, 8 em đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, 8 em đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân…
Các học sinh còn lại cũng đỗ vào các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Dược Thái Bình, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Học viện Tài chính,…
Tập thể lớp 12A1 và thầy chủ nhiệm tại phòng E1 Ảnh nhân vật cung cấp
31 thành viên nữ của lớp 12A1. Ảnh nhân vật cung cấp.
15 học sinh nam của lớp 12A1. Ảnh nhân vật cung cấp
Lớp trưởng Phạm Thu Phương đạt 26,1 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia. Với kết quả này, Phương đăng ký dự tuyển ngành Y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp
Trong đêm lửa trại tại bãi biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thái Bình) . Ảnh nhân vật cung cấp
Em Phạm Minh Ngọc – Thủ khoa khối A1 của tỉnh Thái Bình , 1 trong 3 thí sinh có điểm thi khối A1 cao nhất cả nước. Tổng điểm 3 môn của Ngọc là 29,75 điểm. Để đạt điểm số trên, Ngọc chia sẻ, trước hết phải nắm chắc lý thuyết của từng môn, sau đó làm thật nhiều đề để biết các dạng bài khác nhau, nhờ đó mà khi làm trắc nghiệm sẽ nhanh hơn.
Em Nguyễn Xuân Đại (Thủ khoa khối B của tỉnh Thái Bình) tại sảnh nhà A1, Đại học Y Hà Nội. Tổng điểm 3 môn của Đại là 29,8 điểm, trong đó: Toán (9,8 điểm), Hóa (10 điểm), Sinh (10 điểm). Để đạt điểm số trên, Đại vạch rõ lộ trình cho từng môn học với 3 chặng: chặng ôn lý thuyết, chặng luyện đề và chặng ôn tổng duyệt.
Thầy Hoàng Gia Hứng (đứng giữa) và tập thể các học sinh nam của lớp 12A1. Ảnh nhân vật cung cấp
Thầy Hoàng Gia Hứng (thứ 2 từ trái sang) với ban cán sự lớp – Bí thư Đỗ Công Khanh (đạt 25 điểm, đỗ ngành Nhiệt - Lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội), lớp trưởng Phạm Thu Phương và đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh nhân vật cung cấp
Tập thể lớp 12A1 và phụ huynh học sinh Ảnh nhân vật cung cấp
Thầy Nguyễn Trọng Loan – Hiệu trưởng trường THPT Bắc Duyên Hà chia sẻ: “Khối 12 năm học 2014 - 2017 của nhà trường cũng là một khóa kế tiếp trong nhiều khóa khối 12 rất thành công về chất lượng giáo dục toàn diện. Điểm nổi trội là các em có ý thức rèn luyện và tập rất tốt, trình độ tương đối đồng đều, không hề có học sinh cá biệt, trong suốt khóa học nhà trường cũng không phải kỷ luật học sinh nào.”
Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trước đó, với nòng cốt là học sinh lớp 12A1 đã đem về giải nhất đồng đội môn Toán với điểm bình quân: 16,75 điểm, giải nhì môn Sinh với điểm bình quân: 13, 64 điểm; trong kỳ thi Violympic quốc gia 2017, ở môn Toán học – đạt 11 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, ở môn Vật lý – đạt 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, 1 giải khuyến khích.
Với thành tích trên, lớp 12A1 đã có đóng góp rất lớn cho thành tích chung của trường, đưa trường THPT Bắc Duyên Hà xếp thứ 2/39 các trường THPT trong toàn tỉnh Thái Bình (chỉ sau trường THPT Chuyên Thái Bình).
Trước đó, trường THPT Bắc Duyên Hà đã nhiều lần vinh dự, khi có: Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2008 – Tạ Thành Tấn với 26,5 điểm (khối C), Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2012 – Lưu Thế Anh với 28,5 điểm (khối A), Á khoa Đại học Y Hà Nội năm 2013 – Phạm Ngọc Sáng (1995) với 29 điểm (khối B), Á khoa Đại học Y Hà Nội năm 2015 – Tống Xuân Bách (1997) với 29,5 điểm (khối B),…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.