Lính biên phòng xuống đồng cùng dân

30/08/2012 03:05 GMT+7

Đồn biên phòng 559 đóng tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đây là nơi sinh sống mới của hơn 2.100 hộ dân (dân tộc Thái) từ huyện rẻo cao Tương Dương về tái định cư để nhường chỗ cho dự án thủy điện Bản Vẽ.

Về xuôi, với tập quán cũ, dân bản không quen với việc trồng lúa nước. Để tập cho đồng bào làm quen dần với cách sản xuất mới, những người lính trẻ của Đồn 559 đã tình nguyện xuống đồng cùng dân, giúp dân cách làm đất, trồng lúa nước, trồng lạc, ngô, chè công nghiệp, đào ao nuôi cá...

 

Thượng tá Nguyễn Như Tuấn, Chính trị viên Đồn 559, nói giúp dân sản xuất là hoạt động thường xuyên của đồn ngoài việc bảo vệ an ninh biên giới, khiến quan hệ của người lính với dân bản trở nên rất gần gũi. 

Tin ảnh: Khánh Hoan  - N.Lâm

>> Ích lợi của làm nóng trước khi tập thể dục
>> Một ngày làm nông dân
>> Làm nông khiến con người... lùn đi
>> Học trò làm nông cùng chuyên gia Nhật
>> Robot làm nông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.