Lính Trường Sa dũng cảm cứu ngư dân là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

25/03/2014 17:14 GMT+7

(TNO) Có hành động dũng cảm cứu ngư dân giữa sóng to gió lớn, Cấn Ngọc Sơn, Đảo trưởng đảo Đá Đông B được Bộ Quốc phòng thăng quân hàm trước hạn, tặng giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2013.

>> 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
>> Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
>> Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
>> Các tỉnh Tây nguyên cần bảo đảm an ninh biên giới
>> Lỗ hổng an ninh biên giới liên Triều
>> Trung Quốc tăng cường an ninh biên giới

Nghi lễ thăng quân hàm trước hạn từ cấp bậc thượng úy lên đại úy cho Cấn Ngọc Sơn diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng chiều nay 25.3, trong cuộc gặp gỡ giữa cá nhân giành giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân với thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại úy Cấn Ngọc Sơn là đại biểu duy nhất trở về từ Quần đảo Trường Sa được tặng giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tại thủ đô Hà Nội.

Trước khi chuyển về giữ cương vị Đảo trưởng Đảo Đá Đông B, đại úy Sơn từng có 2 năm công tác tại đảo đá Cô Lin.

Trong mùa mưa bão năm 2013, đại úy Sơn chỉ huy đồng đội, dùng xuồng cao tốc vượt sóng to gió lớn giải cứu thành công 10 ngư dân Phú Yên trên tàu cá gặp nạn.

Đại úy Sơn cho biết, khoảng tháng 10.2013, khi đang làm nhiệm vụ tại đảo, anh cùng đồng đội phát hiện tàu cá của ngư dân Phú Yên gặp nạn. Trước tình huống nguy cấp này, đại úy Sơn đề xuất lên cấp trên rồi trực tiếp chỉ huy đồng đội hạ xuồng cao tốc tìm cách vượt sóng, tiếp cận tàu cá cứu ngư dân.

 Lính Trường Sa dũng cảm cứu ngư dân là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
Đại úy Cấn Ngọc Sơn chia sẻ cuộc sống ngoài đảo tại cuộc gặp gỡ với thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Ảnh: P.Hậu

Khi đến nơi mới biết tàu cá bị thủng đáy, nước biển đang tràn ào ạt vào khoang, 10 ngư dân rất lo lắng, sợ hãi. Giữa lúc sóng to gió lớn nếu chậm trễ, tính mạng của ngư dân sẽ bị đe dọa. Sau 4 giờ vật lộn giữa biển, đại úy Sơn cùng đồng đội đưa 10 ngư dân lên đảo an toàn, thu dọn ngư cụ có giá trị trên tàu cá bị thủng.

Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân của Ban Thanh niên Quân đội và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dành tặng cán bộ, chiến sĩ có thành tích đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Ngoài đại úy Cấn Ngọc Sơn - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013, Bộ Quốc phòng còn tăng lương, thăng quân hàm trước hạn từ thượng úy lên đại úy chuyên nghiệp cho anh Đặng Quốc Khánh. Đặng Quốc Khánh hiện đang công tác tại Đội phòng chống tội phạm ma túy, Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, từng phối hợp điều tra 3 vụ án ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1,4 kg, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi bán người đi Trung Quốc, giải cứu 3 nạn nhân. Trung úy Hoàng Văn Đông, trung đội 1, đại đội 2, tiểu đoàn thông tin 610, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có hành động dũng cảm khi tham gia chữa cháy hiệu quả tại nhà D11 khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội ngày 11.12.2013. Đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên, Trung tâm Thể dục thể thao, Quốc phòng 4, Quân khu 9, là một vận động viên trẻ từng đoạt 39 huy chương quốc tế các loại trong năm 2013.

Tại buổi gặp gỡ, thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2015 và 5 gương mặt trẻ triển vọng. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tặng thưởng 10 triệu đồng/người cho cá nhân giành giải thưởng Gương mặt trẻ toàn quân và 5 triệu đồng/người cho cá nhân là gương mặt trẻ triển vọng.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.