Lương của thanh niên Mỹ đứng suốt 25 năm

11/04/2017 19:41 GMT+7

Trong 25 năm qua, mức lương của người trẻ ở Mỹ hầu như không tăng, ngay cả đối với những người có bằng đại học.

Tạp chí Vice dẫn số liệu từ Ngân hàng Dự trữ liên bang cho thấy trong năm 2016, mức lương trung bình hằng năm của một tân cử nhân là 43.000 USD và của những người cùng độ tuổi với bằng trung học là 26.000 USD. Những con số này tăng không đáng kể so với năm 1990.
Theo giới chuyên gia, tình trạng này phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối chậm kể từ khi xảy ra các cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung vừa qua. Dữ liệu của Cục Thống kê lao động Mỹ cho thấy nhóm người dưới 25 tuổi chiếm gần một nửa lực lượng lao động đang hưởng mức lương tối thiểu quốc gia 7,25 USD/giờ hoặc thậm chí thấp hơn.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy giới trẻ trên cả nước (bất kể thành tích học vấn) cho rằng đã đến lúc những người có thu nhập thấp nhất cũng cần được tăng lương. Theo thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew, gần 50% những người từ 18 - 29 tuổi tại Mỹ ủng hộ tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.