Một buổi ra quân thu gom hàng chục tấn rác thải

09/03/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 9.3, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức buổi phát động phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân, có trên 2.300 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng ra quân thực hiện Tuần văn minh đô thị.

Ngay sau buổi lễ phát động, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cùng nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại điện các sở, ngành và hàng trăm đoàn viên, thanh niên trực tiếp đi vớt rác trên tuyến kênh Cầu Xáng (thuộc khóm 10, P.1, TP.Bạc Liêu).

Chỉ qua một buổi ra quân đã thu gom hàng chục tấn rác thải trên tuyến kênh này.

 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đi vớt rác
Lãnh đạo Bạc Liêu cùng đoàn viên, thanh niên vớt rác trên kênh Cầu Xáng

Theo chị Trương Hồng Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, mặc dù được công nhận là đô thị loại 3 và đang tập trung huy động mọi nguồn lực để trở thành đô thị loại 2 “xanh, sạch, đẹp và văn minh” vào năm 2014, nhưng hiện nay, nhiều tuyến kênh nằm trong nội ô TP.Bạc Liêu, đặc biệt là tuyến kênh Cầu Xáng vẫn tràn ngập rác thải.

Như Báo Thanh Niên có bài phản ánh, kênh Cầu Xáng dài gần 700 m, được người dân nơi đây ví von là… con kênh rác.

Bởi cơm thừa canh cặn, phân gia súc, gia cầm, xác động vật chết, bàn ghế hư, mùn cưa, giày dép hỏng, chiếu rách... được một số người dân tuồn xuống, khiến nước kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Bị từ chối thu gom rác nếu không chủ động phân loại tại nguồn
>> Không thu gom rác kịp thời
>> Tồn đọng rác thải công nghiệp
>> Sản xuất điện từ rác thải
>> Đầu tư gần 62 tỷ đồng xử lý rác thải y tế
>> Bắt một xe chở rác thải công nghiệp đi đổ bậy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.