Một nữ sinh tử nạn khi dũng cảm cứu người

04/03/2014 01:48 GMT+7

Chiều 3.3, ông Nguyễn Long, Trưởng phòng Giáo dục H.Bắc Bình (Bình Thuận) xác nhận em Chung Thị Kim Vân (13 tuổi, học lớp 6A5 Trường THCS Lương Sơn) đã tử vong khi dũng cảm lao xuống hố nước cứu một em nhỏ 5 tuổi.

Ông Hoàng Văn Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Sơn, cho biết chiều 2.3, khi đi chơi gần nhà, em Vân tình cờ thấy một bé trai rơi xuống hố nước sâu (do đơn vị thi công hệ thống cấp nước để lại, ngay cầu ông Vạt thuộc thị trấn Lương Sơn, H.Bắc Bình). Vân đã lao mình xuống hố nước đẩy em bé vào bờ.

Do sức yếu, sau khi đưa được nạn nhân lên bờ thì Vân bị chìm xuống nước. Người dân phát hiện bé trai (tên Trần Tiến Đạt, 5 tuổi) và tập trung hô hấp cứu Đạt mà không biết Vân đã chìm dưới nước. Khi Đạt tỉnh dậy nói người cứu em nằm dưới nước, mọi người vội xuống cứu Vân nhưng em đã tử vong.

Quốc Hanh

>> Tuyên dương học sinh dũng cảm cứu bạn
>> Tuyên dương học sinh dũng cảm cứu 5 bạn nhỏ thoát chết
>> Chủ tịch nước thăm hỏi gia đình học sinh dũng cảm
>> Một học sinh dũng cảm cứu 4 người trong lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.