Mỹ: Nhiều trường dùng máy quét mắt thay thẻ sinh viên

06/08/2015 20:51 GMT+7

(TNO) Một số trường đại học tại Mỹ thông báo sẽ sử dụng công nghệ quét tròng mắt sinh viên thay cho thẻ.

(TNO) Một số trường đại học tại Mỹ thông báo sẽ sử dụng công nghệ quét tròng mắt sinh viên thay cho thẻ.

Nhiều trường Đại học Mỹ quét mắt sinh viên thay thẻMột sinh viên đang xem công nghệ quét tròng mắt - Ảnh chụp màn hình web của Đại học Virginia Commonwealth
Trường đại học Virginia Commonwealth tại thành phố Richmond là trường mới nhất thông báo sẽ sử dụng công nghệ quét mắt sinh viên thay cho thẻ ID vào hôm 29.7 vừa qua, theo Huffington Post.
Ông Stephen Barr, Giám đốc dịch vụ của trường, phát biểu: “Với hệ thống nhận dạng này, máy quét sẽ ghi hình tròng mắt của sinh viên và họ được phép vào hội trường chỉ sau 2 giây”.
Việc sử dụng hệ thống quét này là tự nguyện và nó góp phần giải quyết nhanh chóng cho những sinh viên bị mất thẻ ID.
Theo ông Barr, máy quét sẽ xác định 220 điểm trong tròng mắt của sinh viên và sau đó quy định bằng một con số gắn với một cá nhân cụ thể, giống như số thẻ sinh viên.
Một số trường như: Đại học George Mason, Đại học New Hampshire... đã đưa vào sử dụng hệ thống quét tròng mắt.
Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống quét tròng mắt cũng vấp phải sự phản đối của nhiều sinh viên tại Trường đại học Virginia Commonwealth, và họ cho rằng thiết bị trên thật “ghê rợn và không cần thiết”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.