Nâng cao chất lượng đảng viên từ công việc hằng ngày

13/07/2014 01:58 GMT+7

Chiều 12.7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014.

Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đánh giá qua 6 tháng đầu năm các chi bộ trong cơ quan T.Ư Đoàn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong phát triển Đảng, xét chuyển Đảng chính thức, học tập và bồi dưỡng cho đảng viên... hướng đến nâng cao chất lượng đảng viên. Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, để đạt được mục tiêu này, đảng viên ở mỗi cơ quan đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trước quần chúng, thể hiện qua từng công việc cụ thể hằng ngày, làm cho quần chúng nể phục cùng đoàn kết, phấn đấu xây dựng và phát triển tổ chức của mình. “Cá nhân mỗi đảng viên luôn ý thức về lòng tự trọng và trung thực trong mỗi công việc và lối sống. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc cơ chế giám sát và phản biện, nghiêm túc thực hiện nói đi đôi với làm trong mỗi đảng viên”, anh Vinh đề nghị.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn.

P.Hậu

>> Năm nâng cao chất lượng đảng viên
>> Bến Tre: Phát triển trên 1.400 Đảng viên mới do Đoàn giới thiệu
>> Cán bộ, đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.