Nghỉ Tết Dương lịch: Những điểm ‘check in’ hấp dẫn quanh Sài Gòn

Phạm Hữu
Phạm Hữu
30/12/2019 19:30 GMT+7

Trong ngày nghỉ Tết Dương lịch sắp đến, phóng viên Thanh Niên mách nước một số điểm vui chơi hấp dẫn ở Sài Gòn mà bạn trẻ có thể tham khảo để 'check in', sống ảo.

Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ 4 nên người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày. Vì thời gian nghỉ ngắn nên nhiều người, trong đó có các bạn trẻ đã quyết định vui chơi ở những địa điểm gần nơi mình đang học tập, sinh sống.
Phóng viên Thanh Niên mách nước một số điểm vui chơi ở Sài Gòn mà bạn trẻ có thể tham khảo.

Khu nhà thờ Đức Bà tọa lạc ngay trung tâm Q.1 (TP.HCM), là điểm đến của giới trẻ yêu thích chụp ảnh, “sống ảo” bởi lối kiến trúc cổ điển

Nằm cạnh nhà thờ Đức Bà là Bưu điện trung tâm Sài Gòn, cũng là nơi được nhiều bạn trẻ tham quan chụp ảnh

Đường sách TP.HCM đường Nguyễn Văn Bình (Q.1) gần đây cũng nổi lên là điểm đến của giới trẻ Sài Gòn. Tại đây không chỉ thu hút người yêu sách mà còn trở thành địa điểm gặp gỡ, giao lưu của những nhà văn, nhà thơ và đông đảo giới trẻ

Công viên Central Park (Q.Bình Thạnh) nằm cạnh toà nhà Vinhome và biểu tượng mới của Sài Gòn là toà nhà Landmark 81. Central Park nằm ven sông, được thiết kế với nhiều tiểu cảnh, hồ nước, cây xanh khá đặc biệt

Cầu Mống là cây cầu cổ khoảng 125 năm tuổi tọa lạc tại trung tâm thành phố. Cầu được bắt qua kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, thuộc địa phận Q.1 và Q.4. Cầu Mống là nơi hẹn hò lãng mạn của nhiều bạn trẻ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nằm trên đường Nguyễn Huệ cũng là điểm đến đặc biệt ở Sài Gòn. Ngoài tượng đài Bác Hồ, đài hoa sen thì ở phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có nhiều chương trình đặc biệt vào dịp lễ tết. Cụ thể năm nay chương trình đếm ngược thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) bắt đầu lúc 20 giờ ngày 31.12.2019 đến 3 giờ ngày 1.1.2020

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.