Người chuyển giới không được thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016

23/08/2016 09:09 GMT+7

Nữ sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính hoặc tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn không đủ điều kiện tham gia cuộc thi này.

Ngày 22.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN VN, T.Ư Hội Sinh viên VN phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long tới dự.
Cuộc thi Nữ sinh viên VN duyên dáng có chủ đề: Vẻ đẹp của sự thông minh dành cho nữ sinh viên là công dân VN từ 18 - 24 tuổi, là sinh viên trên toàn quốc.
Các thí sinh trong top 50 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 Ảnh: Độc Lập
Bên cạnh chỉ tiêu vẻ đẹp hình thể, chiều cao từ 1,6 m trở lên, thí sinh phải có điểm trung bình học tập từ 5,0 trở lên đối với các trường đào tạo hệ niên chế và có điểm trung bình tích lũy từ 2,0 trở lên đối với các trường đào tạo hệ tín chỉ.
Nữ sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính hoặc tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn không đủ điều kiện tham gia cuộc thi này.
Các thí sinh trong top 50 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 Ảnh: Độc Lập
Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 22.8 - 10.10, gửi về theo địa chỉ: Cổng tri thức Thánh Gióng, số 64 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đêm chung kết sẽ diễn ra tối 12.10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Tổng trị giá giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Trong đó, thí sinh giành giải nhất sẽ nhận phần thưởng 200 triệu đồng tiền mặt, vương miện và quà tặng từ các đơn vị tài trợ.
Các thí sinh trong top 50 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 Ảnh: Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.