Người trẻ ngại gặp bạn bè, chuộng nhắn tin từ xa

11/09/2018 13:29 GMT+7

Giới tuổi teen Mỹ bắt đầu thích trao đổi thông qua tin nhắn thay vì mặt đối mặt với bạn bè, theo AFP hôm 11.9 dẫn kết quả cuộc khảo sát do tổ chức Common Sense Media thực hiện.

Khoảng 35% số thiếu niên từ 13 -17 tuổi tiết lộ chúng muốn gửi tin nhắn hơn là gặp gỡ người khác, trong khi 32% chọn gặp gỡ ngoài đời.
Vào lần khảo sát năm 2012, Common Sense Media công bố kết quả là 49% số trẻ được hỏi muốn gặp mặt bạn bè, so với 33% thích nhắn tin giữ liên lạc.

Hay nói cách khác, nhắn tin là phương thức liên lạc yêu thích của giới teen Mỹ thời hiện đại.
Bên cạnh đó, hiện có hơn 2/3 giới tuổi teen Mỹ chọn cách liên hệ từ xa, bao gồm nhắn tin, mạng xã hội, chat video, nói chuyện qua điện thoại, vào bất cứ khi nào mà chúng có thể. Vào năm 2012, con số này chưa đến phân nửa.
Chỉ trong vòng 6 năm, số trẻ từ 13 - 17 tuổi sở hữu điện thoại thông minh đã tăng từ 41% lên 89%, theo đó sự phụ thuộc vào smartphone cũng trở nên trầm trọng hơn.
Về phần mạng xã hội, 81% số câu trả lời thừa nhận trao đổi trên mạng giờ đã là một phần của cuộc sống của chúng, với 32% còn dùng từ “đặc biệt” hoặc “rất” quan trọng.
Nền tảng mạng xã hội được giới teen ưa dùng bao gồm Snapchat (63%), kế đến là Instagram (61%) và Facebook (43%).
Cuộc khảo sát được thực hiện trên mạng, với sự tham gia của 1.141 đối tượng từ 13 - 17 tuổi, diễn ra từ 22.3 - 10.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.