Nhiễm Covid-19 hay không là do số phận?

Văn Khoa
Văn Khoa
20/05/2020 09:13 GMT+7

Một cuộc khảo sát cho thấy 54% số người trong độ tuổi 20 và 62% trong độ tuổi 30 ở Hàn Quốc cho rằng bị nhiễm Covid-19 là do số phận.

Trong khi đó có 42,8% nhóm người độ tuổi 40 cho rằng nhiễm Covid-19 là do số phận và tỷ lệ này ở nhóm người trong độ tuổi 50 và 60 lần lượt là 43,8% và 38,3%.
Cuộc khảo sát trên do một nhóm thuộc tiến sĩ Yoo Myung-soon tại Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc) tiến hành ở 813 người, theo tờ Chosun Ilbo.
Tiến sĩ Yoo cho hay: “Nhiều người trẻ có khuynh hướng tin rằng số phận đóng một phần lớn trong nguy cơ bị nhiễm bệnh. Điều này liên quan chặt chẽ đến niềm tin vào sức khỏe tốt của họ”.
Khoảng 70% trong nhóm độ tuổi 20 khẳng định họ vẫn khỏe mạnh. Nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo thái độ như thế dẫn tới tình trạng không tuân thủ nghiêm ngặt lệnh cách ly phòng chống Covid-19. Chỉ có 24% trong nhóm độ tuổi 20 và 30 cho hay họ kiềm chế đến các câu lạc bộ và quán bar để phòng ngừa dịch bệnh.
Tuy nhiên, những người trong độ tuổi 20 dường như lo sợ bị chỉ trích nếu bị mắc bệnh so với những người trong nhóm tuổi khác. Một cuộc khảo sát khác về 1.000 người lớn trên khắp Hàn Quốc, cũng do tiến sĩ Yoo tiến hành, cho thấy 65,4% số người trong độ tuổi 20 nói rằng họ sợ sẽ bị chỉ trích khi bị nhiễm Covid-19, so với tỷ lệ trung bình 60% ở các nhóm tuổi khác...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.