'Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa thanh niên'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/07/2020 16:46 GMT+7

Với chủ đề 'Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa thanh niên', cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam đã cùng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trong 2 ngày 26.7 và 27.7, với chủ đề “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa thanh niên” hơn 100 cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam đã cùng tham gia chuỗi hoạt động về nguồn, tri ân và chăm lo cho các đối tượng chính sách tại Bình Phước nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2020.
Tham gia chuỗi hoạt động có nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, Anh hùng lao động Thái Hiền Lương; nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam, tiến sĩ Lê Hồng Liêm; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Lênin, Liên Xô  bà Natasa; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Bình Phước, cựu cán bộ Đoàn khu vực phía Nam cùng dự.

Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đại diện cựu cán bộ đoàn Việt Nam phía nam trao tặng quà cho gia đình chính sách

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các đại biểu dự chương trình đã cùng ôn lại ký ức thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, thắt chặt tình thân giữa các cán bộ Đoàn qua nhiều thế hệ, chia sẻ kinh nghiệm làm công tác thanh niên, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay trong việc phát huy sức trẻ, xung kích, đi đầu trong nhiều lĩnh vực.

Đoàn về thăm khu di tích đặc biệt Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết)

ẢNH: H.G

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, đoàn cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam phối hợp Tỉnh Đoàn Bình Phước và một số đơn vị liên quan trao tặng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa; thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hơn 14.000 đầu sách cho các huyện, thị, thành đoàn, trung tâm văn hóa, thư viện; gần 600 phần quà cho thương binh tiêu biểu, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng hàng trăm trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước… với tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Trao tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam cũng đã đến tham quan, dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết); Đài tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư; Đền thờ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn Bà Rá, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, tượng đài chiến thắng Đồng Xoài...

Khánh thành bia đá khắc tên 51 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn Bà Rá - Phước Long

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam, chia sẻ: "Sự kiện đầy ý nghĩa này đã góp phần thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự cường, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn trong xã hội".

Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Bà Rá - Phước Long

ẢNH: HOÀNG GIÁP

“Chuỗi các hoạt động lần này là nguồn động viên cho các thế hệ cán bộ Đoàn cống hiến, xây dựng các thế hệ cán bộ Đoàn và tổ chức Đoàn vững mạnh, phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững”, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.