Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

13/06/2012 15:34 GMT+7

(TNO) Sáng 13.6, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Tại lễ phát động, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức cho biết đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thống nhất chủ trương phối hợp tổ chức trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

 Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”
Giao lưu văn nghệ trước khi bước vào cuộc thi tại Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh: Lê Thành

Cuộc thi là dịp để hai Đảng, hai Nhà nước bồi đắp lý tưởng cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tổng lãnh sự Lào tại TP.HCM Southideth Phommalat cũng khẳng định cuộc thi sẽ tăng cường mối quan hệ anh em, tình cảm đoàn kết trong sáng, mẫu mực, thủy chung, hiếm có và đã trở thành “biểu tượng cao đẹp và đặc biệt trong lịch sử quan hệ quốc tế”.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, cuộc thi được phát động rộng rãi trong sinh viên các trường đại học, công nhân viên chức các cơ quan, tổ chức… dưới cả hai hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm.

Nội dung cuộc thi nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào; nêu bật những kinh nghiệm quý báu trong gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Lào; cảm nghĩ về văn hóa, đất nước và con người hai nước.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được cả hai nước phối hợp tổ chức trọng thể vào ngày 22.12.2012 tại bản Đông, tỉnh Savanakhet (Lào); được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình quốc gia Lào.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.