Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân

31/03/2021 13:21 GMT+7

Anh Hoàng Văn Thanh , Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đã được bầu làm Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sáng 31.3, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác hội quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021 và công tác tổ chức cán bộ hội.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố thông báo của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc cho anh Hoàng Văn Thanh thôi giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022, để giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Anh Lê Văn Châu (bên phải), Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, tặng hoa chúc mừng anh Hoàng Văn Thanh được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

ẢNH PHÚC NGƯ

Tại hội nghị, Ban Chấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã bỏ phiếu với 100% đại biểu tín nhiệm bầu anh Hoàng Văn Thanh làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Trước đó, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã có văn bản đồng ý và giao Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, anh Hoàng Văn Thanh bày tỏ lời cảm ơn đến Tỉnh ủy Thanh Hóa, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và hứa sẽ đem nhiệt huyết của tuổi trẻ để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Anh Hoàng Văn Thanh 35 tuổi, quê tại xã Thiệu Hợp (H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa), có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế chính trị, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, anh Hoàng Văn Thanh từng giữ các chức vụ Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.