Nam vương đồng tính thế giới 2010 qua đời ở tuổi 33

10/08/2015 12:51 GMT+7

(TNO) Nam vương đồng tính thế giới 2010, Charl van den Berg, cũng là một biểu tượng của cộng đồng đồng tính nam trên khắp thế giới, vừa qua đời ở tuổi 33.

Cựu nam vương đồng tính thế giới 2010, Charl van den Berg - Ảnh: Reuters
Nam vương đồng tính thế giới, Charl van den Berg, đăng quang ngôi vị vào năm 2010 vừa qua đời ở độ tuổi 33, theo Metro.co.uk ngày 9.8.
Trước đó, anh mắc bệnh ung thư máu và đã chiến đấu cùng căn bệnh trong khoảng thời gian ngắn. Nam vương người Nam Phi đăng quang ngôi vị Nam vương đồng tính Nam Phi vào năm 2009 và sau đó đoạt danh hiệu Nam vương đồng tính thế giới vào năm 2010, trong cuộc thi tại Oslo (Na Uy).
Charl được mọi người tưởng nhớ và tiếc thương vì những đóng góp và đấu tranh cho người đồng tính. Trang web của Mr Gay World viết: “Trong suốt thời gian đương vị, Charl đã không ngừng nâng cao tiếng nói về người đồng tính bất kể anh ấy đi những đâu, thậm chí là du lịch hay kết bạn với nhiều bạn bè trên thế giới”.
Anh tham gia vào Phong trào Quyền LGBT (Prides) ở châu Âu với những bài thuyết trình và cũng tham gia thành lập Prides ở Philippines.
Trước khi trở thành nam vương, anh từng là một chủ tiệm ăn tại thủ đô Cap Town. Charl đã có bài phát biểu ấn tượng khiến anh trở thành người đại diện cho cộng đồng đồng tính nam trên khắp thế giới.
Trong đó, anh từng chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là giúp phá vỡ những thành kiến phân biệt trong xã hội, nâng cao tinh thần hòa hợp và bình đẳng cho mọi người bằng cách bắt một nhịp cầu giữa những tư tưởng khác biệt. Tôi biết rất rõ ràng nhân loại vẫn là nhân loại trước khi có sự khác biệt”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.