Qua mặt phụ huynh bằng Facebook

18/09/2017 10:32 GMT+7

Kết quả khảo sát của MediaCom, hãng truyền thông lớn nhất tại Anh, phát hiện người trẻ thời nay có thói quen tạo dựng vỏ bọc ngoan hiền, thân thiện trên Facebook nhằm đối phó sự kiểm tra của phụ huynh.

Ngược lại, họ thoải mái “quẩy” trên các mạng xã hội khác như Instagram và Snapchat vì cho rằng cha mẹ không biết tới hoặc ít khi để mắt đến những ứng dụng này.
Theo tờ The Sun ngày 17.9, bên cạnh những hình ảnh “con ngoan trò giỏi” đăng trên Facebook, thanh thiếu niên thoải mái chia sẻ cảnh ăn chơi, nhậu nhẹt… trên các ứng dụng khác, đặc biệt là Snapchat vì tính năng tự động xóa thông tin gửi từ thành viên này sang thành viên khác sau khi đã được nhận.

tin liên quan

Có nên đăng hình lên mạng xã hội?
Mỗi người có quan điểm khác nhau trong việc sử dụng mạng xã hội. Chỉ riêng vấn đề 'nên hay không nên đăng hình lên mạng xã hội?' cũng đã thu hút những ý kiến trái chiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.