Siêu mẫu Hà Anh: ‘Sách quý giúp người trẻ có tinh thần chiến binh trong khởi nghiệp’

26/08/2019 14:50 GMT+7

Ngày 23.8, Hành trình từ Trái tim đã đến với Trường cao đẳng Giao thông vận tải TW VI (TP.HCM) tiếp tục mang ánh sáng tri thức cũng như những kinh nghiệm khởi nghiệp cho các bạn sinh viên.

Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt là siêu mẫu Hà Anh, người đẹp Thủy Tiên và diễn giả Phùng Khắc Huy. Không chỉ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm thành công mà các vị khách mời còn thay mặt chương trình trao tặng nhà trường và sinh viên hàng ngàn cuốn sách trong 5 đầu sách về Thân - Tâm - Trí là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ dày công tuyển chọn.

Siêu mẫu Hà Anh: Sách quý giúp người trẻ có tinh thần chiến binh trong khởi nghiệp

Nổi bật tại buổi giao lưu là siêu mẫu Hà Anh, không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng mà cô còn có lối nói chuyện thân mật dí dỏm khiến khán phòng trở nên sôi động hơn. Hà Anh là một trong số ít những người mẫu Việt Nam có hoạt động và thành công trong làng thời trang quốc tế. Lần đầu tham gia Hành trình từ Trái tim, Hà Anh cho biết rất vinh dự khi được chia sẻ câu chuyện của bản thân và tặng sách cho các bạn trẻ.
Hà Anh chia sẻ những năm học cấp 3, cô chưa bao giờ định hình trong đầu rằng mình sẽ trở thành một người mẫu. Năm 18 tuổi, quyết tâm đi du học, Hà Anh viết thư cho gần 200 trường trung học để xin học bổng dự bị đại học. Biết cuộc sống đắt đỏ ở Anh và hoàn cảnh gia đình, cô nỗ lực giành những suất học bổng toàn phần của trường. Trong thời gian học tập tại Anh, cô đi làm thêm cũng từ đây Hà Anh bắt đầu bén duyên với công việc người mẫu. Sau khi đạt giải nhất cuộc thi “Gương mặt châu Á” tại Anh, cô trở thành người mẫu độc quyền cho một vài nhãn hiệu, trình diễn thường xuyên tại các tuần lễ thời trang. Nhờ đó, Hà Anh dần chinh phục làng thời trang châu Âu và góp mặt vào những show diễn quốc tế.
Sau khi kết thúc việc học ở Anh, Hà Anh về nước và nhanh chóng là một trong những vedette hàng đầu với mức thù lao ít người có. Cô còn thử sức với nhiều vai trò như ca sĩ, giám khảo, MC, đại sứ thiện chí của UNICEF. “Tôi nghĩ, thành công không phải là cái đích mà là con đường. Nếu muốn tên tuổi trở thành thương hiệu, thì dù là thứ nhỏ nhất, ta cũng phải có trách nhiệm đối với nó”, cô tâm sự.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, văn chương nên ngay từ nhỏ đã được ảnh hưởng rất nhiều về việc đọc sách từ ông bà, cha mẹ. “Sách làm giàu tâm hồn, tri thức, sách giúp tìm hiểu về con người, văn hóa các nước trên thế giới. Chỉ có sách và tri thức mới giúp chúng ta tự tin sánh vai với cường quốc năm châu” - Hà Anh chia sẻ, cô cũng khuyên các bạn sinh viên không cần phải đọc quá nhiều sách nhưng cũng nên đọc những kiến thức cơ bản để có nghị lực vươn lên và có thể tự tin trò chuyện giao lưu. Cô rất ấn tượng với cuốn Không có gì là thất bại, tất cả là thử thách bởi theo Hà Anh thất bại chính là đòn bẩy để cô hoàn thiện bản thân, hoàn thiện khát khao của mình. Hà Anh khuyên các bạn sinh viên hãy đọc 5 cuốn sách mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chắt lọc để rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình trước khi bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời bởi những ý tưởng khởi nghiệp có thể xuất phát từ những chi tiết rất nhỏ trong sách.

Người đẹp Thủy Tiên: Thành công sẽ đến khi bạn không bao giờ nản chí

Người đẹp Thủy Tiên cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, học thức. Thủy Tiên từng là Hoa khôi ĐH Ngoại thương TP.HCM. Cô cũng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 và để lại rất nhiều ấn tượng với khán giả. Đây là lần thứ hai Thủy Tiên đồng hành cùng Hành trình từ Trái tim nhưng cô vẫn cảm thấy rất bồi hồi, xúc động lắm bởi cô nghĩ “Đây chính là một phần trách nhiệm của Tiên và chương trình để cùng lan tỏa tri thức tới các bạn sinh viên trên mọi miền Tổ quốc”.
Sở hữu ngoại hình yêu kiều duyên dáng ít ai biết được rằng Thủy Tiên từng nặng 90 kg nhưng vì là một cô gái có nghị lực nên cô đã quyết tâm giảm 32 kg để có được vóc dáng mảnh mai như ngày hôm nay. Chia sẻ về việc đọc sách, Thủy Tiên nói cuốn sách “gối đầu giường” của cô chính là 2 cuốn Đắc nhân tâm Nghĩ giàu làm giàu. Sách đã giúp cô thay đổi tư duy, từ suy nghĩ đến hành động nhanh hơn rất nhiều. Khi đọc sách, con người biết giao tiếp với nhau hơn, cùng nhau phát triển và xây dựng. Trong bức thư của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ gửi các bạn trẻ được in trong sách có một câu mà Tiên vô cùng tâm đắc, đó là, người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn. Thủy Tiên sẽ tiếp tục chiến đấu trên những chặng đường sắp tới”, Thủy Tiên chia sẻ.

Diễn giả Phùng Khắc Huy: Hãy nghĩ đến việc kiến quốc khi khởi nghiệp

Diễn giả Phùng Khắc Huy có 2 năm tham gia hành trình cho biết, anh bị thuyết phục bởi những triết lý thành công mà hành trình mang lại. Là CEO của một startup xây dựng nền tảng giao hàng nhanh, anh cũng chia sẻ rất nhiều những khó khăn, thất bại mà anh gặp phải trên con đường khởi nghiệp. Anh đã thử sức trong rất nhiều lĩnh vực và cũng không ít những lần phá sản với hai bàn tay trắng. Cuối cùng thì Khắc Huy cũng đã định vị được cuộc đời mình sau những thương đau. Khát vọng thành công, đóng góp những giá trị cho quốc gia không ngừng thôi thúc trong huyết quản, trong trái tim của anh. Chia sẻ với các bạn trẻ, Phùng Khắc Huy đã nói: “Khởi nghiệp không có thời điểm cụ thể mà phải hội tụ rất nhiều các yếu tố, cần môi trường tích lũy năng lực nội tại, khởi nghiệp ở lĩnh vực nào còn tùy thuộc vào khát vọng của mỗi người. Hãy khởi nghiệp với lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, nếu khởi nghiệp với lĩnh vực đã có nền tảng thì bạn sẽ vướng vào rất nhiều sự cạnh tranh”.
Chia sẻ về những cuốn sách nền tảng đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn cho thanh niên Việt, anh Khắc Huy cho biết cả 5 cuốn đều là sách “gối đầu giường” của công ty anh. Tuy nhiên quyển Quốc gia khởi nghiệp là bài học đầu tiên về hành trình khởi nghiệp của Phùng Khắc Huy. “Cuốn sách giúp tôi hiểu, thất bại không phải là điều gì đáng sợ, nó là nấc thang cho thiên tài, là kho tàng cho người thông minh”, anh cho biết.
Cô Bùi Thị Minh Phụng - Chủ tịch Công đoàn Trường CĐ Giao thông vận tải TW VI đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Cô chia sẻ: “Hành trình từ Trái tim là một chương trình có ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với tuổi trẻ. Nhà trường gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Rất mong Hành trình tiếp tục lan tỏa trên toàn quốc”. Cô cũng hy vọng các bạn sinh viên hãy lắng nghe các diễn giả của chương trình chia sẻ về kinh nghiệm lập nghiệp để từ đó làm hành trang vào đời cho bản thân.
Sau những chia sẻ sâu sắc của các vị khách mời về con đường vươn lên lập nghiệp, về thói quen đọc sách đã khiến cho các bạn sinh viên mạnh dạn hơn khi đặt câu hỏi cho chương trình. Những thắc mắc được giải đáp một cách chân thành nhất.
Kết thúc buổi giao lưu, Tiến sĩ Hữu Đức, người dẫn dắt chương trình đúc kết: “Mỗi khách mời đều có thành công, tài năng, bản lĩnh riêng nhưng đều mang trong mình một chí lớn - chí vĩ đại, một khát vọng mãnh liệt. Các vị khách mời với những kinh nghiệm trải qua, đã chia sẻ thêm bí quyết giúp các bạn trẻ khơi dậy được khát vọng và đam mê trên chặng đường lập thân, lập nghiệp phía trước”.
Khép lại buổi giao lưu với các sinh viên Trường CĐ Giao thông vận tải TW VI, Hành trình từ Trái tim sẽ tiếp tục đem hàng triệu cuốn sách quý, ánh sáng tri thức đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân nơi vùng sâu, vùng xa của vùng sông rạch đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 9 năm nay. Tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, trong năm 2020, hành trình sẽ đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống nhà giàn DK1, điểm ấn tượng và nổi bật nhất của Hành trình từ Trái tim vùng biển đảo.
Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại!
KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.