Singapore sẽ tăng tuổi được phép hút thuốc

11/03/2017 19:40 GMT+7

Singapore sắp nâng tuổi được phép mua và hút thuốc lá từ 18 lên 21 nhằm ngăn chặn nạn nghiện thuốc ở giới trẻ.

Tờ Today ngày 10.3 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Amy Khor cho biết cơ quan của ông sẽ sớm trình lên quốc hội dự luật mới và nếu được thông qua, quá trình thực thi sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn.
Trước đó, Ủy ban Tăng cường sức khỏe của Singapore tiến hành thăm dò dư luận về các biện pháp siết chặt kiểm soát thuốc lá. Kết quả cho thấy đa số ủng hộ nâng tuổi được phép hút thuốc. Theo một cuộc khảo sát khác, gần phân nửa người nghiện thuốc lá ở Singapore bắt đầu hút trong độ tuổi từ 18 - 21.
“Chúng tôi muốn bảo vệ giới trẻ Singapore khỏi những tác hại của thuốc lá và tạo ra nền tảng để có sức khỏe tốt”, ông Khor phát biểu tại quốc hội. Ngoài tăng tuổi hút thuốc, Bộ Y tế Singapore cũng đang xem xét tiêu chuẩn hóa bao bì thuốc lá như nhiều nước khác đã làm. “Mục đích của nỗ lực này là giảm sức hấp dẫn của thuốc lá cũng như tăng cường hiệu quả của các cảnh báo về sức khỏe”, Today dẫn lời ông Khor nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.