Số người trẻ ở Mỹ tự sát tiếp tục tăng

Văn Khoa
Văn Khoa
24/06/2019 15:48 GMT+7

Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ tự sát trong nhóm người từ 15-24 tuổi ở Mỹ tiếp tục tăng trong những năm gần đây.

Nghiên cứu trên được đăng trên chuyên san y khoa JAMA mới đây, sử dụng dữ liệu về các trường hợp tử vong từ 15-24 tuổi ở Mỹ trong giai đoạn 2000-2007. Dữ liệu này đến từ Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ, theo CNN.
“Khi còn ở trung học, một người bạn của tôi bị bắt nạt và bạn ấy không may kết liễu đời mình… Thông tin mới của chúng tôi cho thấy tỷ lệ tự sát trong số người trẻ tiến đến mức cao nhất và cho thấy có sự gia tăng đặc biệt ở giới trẻ nam trong những năm gần đây”, tác giả nghiên cứu Oren Miron, thuộc Trường Y Harvard, cho hay.
Theo nghiên cứu, tỷ lệ tự sát ở nhóm người từ 15-19 tuổi là 8/100.000 người trong năm 2000 và sau đó tăng lên 11,8/100.000 trong năm 2017. Còn ở nhóm tuổi 20-24, tỷ lệ tự sát là 12,5/100.000 trong năm 2000 và sau đó tăng lên 17/100.000 vào năm 2017. Tính tổng cộng trong năm 2017 có 6.241 trường hợp tự sát trong nhóm người từ 15-24 tuổi, trong đó có 5.016 nam và 1.225 là nữ, theo các nhà nghiên cứu.
Tuy nhiên nghiên cứu mới bị cho là có nhiều hạn chế, như nguyên nhân tử vong trong dữ liệu dựa trên chứng tử, vốn có thể bị sai. Nghiên cứu cũng không kiểm tra các yếu tố góp phần làm gia tăng nạn tự sát.
Giáo sư về tâm thần học và khoa học hành vi Nadine Kaslow tại Trường Y thuộc Đại học Emory (Mỹ) nhận định những nghiên cứu khác cũng phát hiện tỷ lệ tự sát gia tăng, đặc biệt ở người trẻ, nhưng nghiên cứu mới bổ sung 2 điểm: một là có sự gia tăng tỷ lệ tự sát đặc biệt ở giới trẻ nữ và hai là sự gia tăng trong nhóm tuổi 15-19.
Bà Kaslow, không tham gia nghiên cứu mới, cho hay việc xác định nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tự sát gia tăng vẫn còn là chủ đề thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia, nhưng bà cho rằng có nhiều lý do, trong đó có trầm cảm và lo lắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.