Sôi nổi Hội thi 'Cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn với văn hóa công sở'

Lê Thanh
Lê Thanh
16/11/2019 17:52 GMT+7

Chiều 16.11, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Công Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Hội thi “Cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn với văn hóa công sở” năm 2019.

Đến tham dự hội thi có chị: Phạm Thị Thu Hòa, Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn; anh Trần Anh Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phía Nam (Cơ quan T.Ư Đoàn); anh Lâm Hiếu Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở phía Nam...
Hội thi thu hút gần 100 bạn trẻ đến từ 10 đơn vị khu vực phía Nam (Cơ quan T.Ư Đoàn) tham gia. Theo đó, mỗi đội trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức và trang phục công sở.

Thí sinh tham gia phần thi giới thiệu về đơn vị

Khả Hòa

“Ở phần thi chào hỏi, mỗi đội giới thiệu về đơn vị; cách thức triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua văn hóa tại đơn vị mình bằng hình thức sân khấu hóa. Với phần thi kiến thức, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi bốc thăm từ ban giám khảo. Riêng phần thi trang phục công sở, các đội trình diễn và thuyết minh ý tưởng về phần trang phục của đội mình”, chị Lê Thị Ngọc Diễm, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phía Nam, thành viên Ban giám khảo, cho biết.
Với tiểu phẩm “Nỗi buồn công sở, cuộc đại náo sân bay Tân Sơn Nhất và thủ tục xin đổi tên tại các cơ quan hành chính nhà nước”, các bạn trẻ thuộc Công đoàn cơ sở thành viên Báo Thanh Niên đã gây ấn tượng cho người xem. Theo đó, phóng viên Thụy Miên đã vào vai, tái hiện cảnh Nữ đại úy Lê Thị Hiền “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất đã thu hút sự quan tâm và nhận được những tràng pháo tay của nhiều người.
Bên cạnh giới thiệu về Báo Thanh Niên, diễn đàn của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, là tờ báo đi đầu phản ánh những vấn đề văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị trong đời sống xã hội, phóng viên Ngọc Mai, chia sẻ: “Tác phẩm chúng tôi trình diễn hôm nay phản ánh thực tế một bộ phận viên chức công chức ứng xử trong đời sống hằng ngày lẫn công việc tại công sở. Nhóm chúng tôi muốn nói lên một thực tế và mong mọi người cư xử trong môi trường công sở luôn thân thiện và có văn hóa”.

Phần thi chào hỏi của đội đến từ Báo Tiền Phong

Khả Hòa

Với các bạn trẻ đến từ Báo Tiền Phong cũng mang đến tiểu phẩm thú vị. “Tiểu phẩm của tụi mình nói về một thực tế hiện nay nhiều Việt kiều trở về quê tìm kiếm cơ hội đầu tư. Họ đã được những người trẻ năng động, nhiệt tình hướng dẫn, giới thiệu, giúp họ kết nối với các đầu mối để hợp tác”, Ngô Tùng, cũng là “diễn viên chính” của tiểu phẩm chia sẻ.
Theo anh Trần Anh Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phía Nam, hội thi nhằm giúp cán bộ công chức, viên chức và người lao động nắm bắt thật tốt các nội dung của phong trào thi đua. Qua đó, hệ thống lại các nội dung cơ bản các quy định của cơ quan T.Ư Đoàn về văn hóa công sở. Không những thế, hội thi còn góp phần bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng, ý thức chấp hành quy chế, quy định của cơ quan cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Công đoàn cơ sở thành viên Báo Thanh Niên; giải nhì thuộc về Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Thanh Thiếu niên miền Nam và giải ba thuộc về Công đoàn bộ phận Phân viện miền Nam.

Anh Lâm Hiếu Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở phía Nam tặng hoa cho các đội thi

Khả Hòa

Hội thi “Cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn với văn hóa công sở” năm 2019 có 10 đơn vị khu vực phía Nam (Cơ quan T.Ư Đoàn) tham gia hội thi gồm: Công đoàn bộ phận Phân viện miền Nam, Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Du lịch Festival, Công đoàn bộ phận Báo Tiền Phong, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Thanh Thiếu niên miền Nam, Công đoàn bộ phận Phòng công tác Đoàn phía Nam, Công đoàn bộ phận Chi nhánh nhà xuất bản Thanh Niên, Công đoàn cơ sở thành viên Báo Thanh Niên, Công đoàn bộ phận Báo Sinh viên Việt Nam, Công đoàn bộ phận Báo Thiếu niên Tiền Phong, Công đoàn bộ phận Chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng.
Một số hình ảnh về Hội thi “Cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn với văn hóa công sở” năm 2019 diễn ra vào chiều 16.11, tại tòa soạn Báo Thanh Niên:
 
 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.