Tái diễn cảnh du khách Trung Quốc giành giật đồ ở cửa hàng

08/07/2016 20:16 GMT+7

Để mua được một sản phẩm mà mình thích, hai vị khách Trung Quốc đã cự cãi ầm ĩ và giành giật món đồ tại một cửa hàng tiện lợi ở Thái, cho đến khi nhân viên cửa hàng xuất hiện và 'dẹp loạn'...

Hôm 5.7, trang mạng xã hội có hơn 11 triệu lượt người theo dõi của Thái Lan đăng tải đoạn clip do người dùng có nickname Facebook Thanaboon JTB gửi về. Đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh cự cãi căng thẳng giữa hai người phụ nữ Trung Quốc, tại một cửa hàng tiện lợi tại Thái.

Mở đầu clip, cô gái trẻ thò tay vào giỏ hàng của người phụ nữ lớn tuổi, cố giằng lấy một sản phẩm mà người này đã chọn trước đó và nói: “Đây là của cháu”. Người kia không nhường, đáp lại: “Đây là của cô”.
Cô gái vẫn tiếp tục không buông tay khỏi món đồ, tiếp tục giành giật: “Cháu đặt ở đây là của cháu!”… Cứ thế, họ cãi nhau ầm ĩ cả cửa hàng.
Cô gái trẻ thò tay vào giỏ hàng của người khác để giật lại sản phẩm mà mình muốn Ảnh chụp từ clip

Hai du khách Trung Quốc chỉ chịu dừng lại khi nhân viên phục vụ xuất hiện và nói rằng họ vẫn còn nhiều mặt hàng này tại cửa hàng. Theo quan sát, sản phẩm khiến hai vị khách Trung Quốc tranh giành đến suýt đánh nhau là một tuýp kem dưỡng da.

Theo truyền thông Thái, việc hai vị khách Trung Quốc gây náo loạn vì một món đồ như trên là không cần thiết, bởi họ hoàn toàn có thể tìm mua sản phẩm tương tự ở cửa hàng khác, cũng thuộc chuỗi cửa hàng này, cách đó chỉ 200 mét.
Hai vị khách Trung Quốc cự cãi nhau quyết liệt cho đến khi nhân viên cửa hàng xuất hiện và cho biết vẫn còn nhiều sản phẩm tương tự Ảnh chụp từ clip

Theo một số thống kê, Thái Lan đã đón hơn 7,9 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm 2015. Bởi vậy, cửa hàng tiện lợi ở Thái đã quy hoạch một số khu vực trong cửa hàng để chuyên bày bán sản phẩm được du khách Trung Quốc ưa chuộng và mua nhiều khi đến Thái như mỹ phẩm, được phẩm, mật ong và nhiều đồ lưu niệm khác. Tuy vậy, cảnh tượng giành hàng hóa giữa các vị khách Trung Quốc vẫn hay xảy ra.

Quầy sản phẩm ưu tiên cho khách hàng Trung Quốc Ảnh chụp màn hình Bangkok Coconuts

Đến nay, clip đã hút hơn 700.000 lượt xem và có tốc độ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Thái. Nhiều cư dân mạng ngao ngán thừa nhận họ nhìn thấy cách hành xử thô lỗ này của người Trung Quốc ở bất cứ đâu. Thậm chí, một số ý kiến hồ nghi rằng hai người phụ nữ này đang dàn cảnh cãi vã để trộm đồ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.