Tại sao tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Hàn Quốc cao kỷ lục?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/04/2019 15:27 GMT+7

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố số liệu mới cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ nước này từ 15-29 tuổi tăng lên 25,1%.

Tỷ lệ trên bao gồm những người trẻ làm việc bán thời gian hoặc không chủ động chuẩn bị thi công chức, theo tờ Chosun Ilbo. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong giới trẻ Hàn Quốc kể từ khi Cơ quan Thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan từ năm 2015.
Cũng theo thống kê mới, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc nói chung là 12,6%, mức cao nhất kể từ năm 2015. Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng là do ngày càng có nhiều người không chịu tích cực tìm việc.
Trong khi đó, có tổng cộng 26,8 triệu người ở Hàn Quốc có việc làm, tính đến tháng 3.2019, tăng 250.000 người so với cách đây một năm. Trong đó có nhiều người không tìm được việc làm ở các thành phố lớn về các vùng nông thôn làm việc, góp phần gia tăng tỷ lệ có việc làm trong ngành nông nghiệp-thủy sản, theo Yonhap.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.