Teen ít trao đổi về sex với cha mẹ

11/10/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Mỹ cho thấy teen và bố mẹ rất ít trao đổi về sex, theo Australian Women’s Weekly.

Liên đoàn Planned Parenhood tại Mỹ tiến hành cuộc khảo sát ở 2.000 cha mẹ và con cái có lứa tuổi từ 15 đến 18 tại Mỹ để tìm hiểu liệu cha mẹ và con ở tuổi teen có trao đổi về sex hay không.

 Teen ít trao đổi với cha mẹ về sex
Trao đổi về sex với con ở tuổi teen là điều rất quan trọng - Ảnh: Shutterstock

Theo đó, 81% cha mẹ biết con mình có quan hệ tình dục.

Tuy vậy, chỉ có 50% cha mẹ có đủ “can đảm” để trò chuyện với con mình về vấn đề có liên quan đến tình dục và giới tính.

Trẻ ở tuổi teen cảm thấy lo lắng khi phải nói chuyện tế nhị này với cha mẹ. Có đến 82% teen thừa nhận sự lo lắng đó.

Và cứ 6 teen thì có 1 teen chưa bao giờ nói chuyện với cha mẹ mình về những gì liên quan đến sex.

Theo Leslie Kantor, Phó chủ tịch Liên đoàn Planned Parenthood tại Mỹ, cha mẹ biết rất rõ cần phải trò chuyện với con về sex nhưng họ rất lo lắng khi phải làm điều đó. Nếu trì hoãn, cha mẹ không thể nào truyền tải đến con mình những thông tin cần thiết.

Bà Kantor cho rằng, cha mẹ nên là người khởi đầu câu chuyện và giúp teen cảm thấy thoải mái khi nói về chuyện tế nhị này.

Đức Trí

>> Kiện nhà trường vì giáo dục giới tính không chính xác
>> Trả giá cho sự dễ dãi về sex
>> Đàn ông lúc nào cũng muốn sex?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.