Tháng Thanh niên: Những con số ấn tượng...

10/03/2020 07:23 GMT+7

Chỉ 1 tuần đầu của Tháng Thanh niên (từ 1 - 8.3 ), thanh niên cả nước đã vào cuộc bằng nhiều hình thức phong phú làm cho các hoạt động của tuổi trẻ thêm sôi nổi...

Nhiều cách tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, các cơ sở Đoàn chủ động, tập trung tuyên truyền phát tờ rơi cho nhân dân, tổ chức các điểm hướng dẫn các bước rửa tay diệt khuẩn nơi công cộng; dọn dẹp, phun thuốc khử trùng tại các điểm trường chuẩn bị cho học sinh nhập học.
Đặc biệt, do dịch bệnh Covid-19 phải hạn chế tụ tập đông người, thanh niên đã tận dụng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để tuyên truyền về các hoạt động của Tháng Thanh niên và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiêu biểu, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức tuyên truyền cho hơn 4.000 người dân và đoàn viên, thanh niên; Thành đoàn TP.HCM phát hơn 27.400 tờ rơi các loại tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng nhiều hoạt động khác với sự tham gia của 51.825 lượt đoàn viên, thanh niên.
Các cơ sở Đoàn cũng thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông qua hệ thống báo chí, truyền thông của Đoàn và qua các trang mạng xã hội; Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; quay video clip tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành lập và duy trì hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh Covid-19; phát tờ rơi tuyên truyền công tác phòng bệnh, khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, thuốc ho và một số yếu phẩm khác phòng, chống dịch bệnh.

Từ xây dựng nông thôn mới...

Đoàn đã triển khai sôi nổi các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội tại địa phương, đơn vị.
Hà Tĩnh xây dựng 3 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”, lắp đặt 10 khu vui chơi thiếu nhi trị giá gần 150 triệu đồng; xây dựng 12 tuyến đường hoa thanh niên; sửa chữa 2 sân bóng chuyền; chỉnh trang 35 vườn hộ; trồng mới hơn 2.000 cây xanh; Bến Tre tổ chức khởi công 3 cầu bê tông, 1 căn nhà tình thương, thắp sáng tuyến đường dài 1.700 m, sửa, dặm vá tuyến đường dài 800 m... Đắk Lắk bàn giao 1 công trình khu vui chơi cho thiếu nhi; khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái; 2 sân bóng chuyền.
Các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” đã góp phần cùng địa phương trong việc thực hiện các công trình, phần việc, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. “Ngày chủ nhật xanh” cũng góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường sống, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn mặn và công tác an sinh xã hội.

... Đến đô thị văn minh

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, tham gia bảo vệ môi trường… Đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, xây dựng đường hoa, đường cờ thanh niên, mặc áo dài truyền thống, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định.
Đơn cử, Thành đoàn TP.HCM khởi công công trình bê tông hóa (tuyến hẻm 818 Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức các hoạt động bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến đường với sự tham gia của hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên. Lào Cai xây dựng 6 tuyến đường văn minh đô thị; Thanh Hóa khánh thành 15 con đường bích họa, 12 mô hình “Cột điện nở hoa”...

Và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai có hiệu quả, đăng tải nhiều ý tưởng sáng tạo lên các kênh thông tin của Đoàn và website ytuongsangtao.net. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm, các sân chơi về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; tổ chức giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất.
Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện thông qua các hoạt động như: Tiếp tục duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ…
Đoàn thanh niên Bộ Công an đảm nhận 35 công trình “Vườn cây ơn Bác”, trồng mới 20.550 cây xanh có giá trị kinh tế; Quảng Nam trồng mới 12.100 cây xanh và 8 tuyến đường hoa thanh niên; thắp sáng 5 km đường quê; thu gom 300 kg bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; ra quân dọn vệ sinh, phát quang, trồng cây xanh tuyến đường thanh niên tự quản với tổng tuyến đường 16,4 km; Lào Cai trồng mới 36.660 cây xanh; Nghệ An trồng mới hơn 12.000 cây xanh, tu sửa 30 km đường giao thông, nạo vét 43 km kênh mương nội đồng, thu gom khoảng 63 tấn rác thải; xây dựng 25 tuyến đường cờ thanh niên, 15 km đường hoa thanh niên…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.