Thoát tội sàm sỡ trẻ em vì bị… cao huyết áp

20/08/2019 16:47 GMT+7

Một ông già 63 tuổi dồn bé gái trong góc thang máy với ý đồ cưỡng hôn đã tránh được cảnh giam cầm nhờ vào giấy bác sĩ chứng nhận bị cao huyết áp, theo báo đài Trung Quốc .

Các tờ báo và trang tin Thepaper.cn, Thecover.cnThe Beijing News đồng loạt đăng tải hình ảnh cho thấy nghi phạm có ý đồ tấn công bé gái trong thang máy ở thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Bé gái, không rõ tên tuổi, là con của gia đình hàng xóm, và cha mẹ đã trình báo vụ việc lên cảnh sát.
Lẽ ra nghi phạm bị tạm giam 15 ngày vì tội sàm sỡ trẻ em, nhưng nhanh chóng được thả chỉ vì tờ giấy của bác sĩ.
Luật Trung Quốc quy định hành vi dâm ô trẻ em có thể bị tạm giam từ 10 đến 15 ngày hoặc hơn 5 năm tù giam.
Quyết định trên khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ và ai nấy đều muốn biết liệu công lý có được thực thi.
“Có rất nhiều người trên thế giới bị chứng cao huyết áp. Chẳng lẽ tất cả họ đều có thể phạm pháp mà không bị xử phạt gì hay sao?”, theo một người dùng Weibo.
Không ít cư dân mạng cho thấy cần phải rút bảo hiểm y tế và lương hưu đối với đương sự.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.