Thử sức với trò "đấu kiếm quý tộc"

12/07/2011 18:00 GMT+7

(TNO) Gần đây, nhiều bạn trẻ thường xuyên rủ nhau đến Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) để cùng thử sức với môn đấu kiếm mới toanh, được coi là trò chơi của giới quý tộc.

Câu lạc bộ (CLB) Liễu kiếm tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) vừa được đưa vào phục vụ các bạn trẻ chỉ vài tháng nay.

Để tham gia môn này, người chơi sẽ được tập luyện dưới sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên có kinh nghiệm.

Chỉ với khoảng 50.000 đồng/vé, các bạn trẻ sẽ được chơi thỏa thích, không hạn chế thời gian. Đây là cách để khuyến khích thêm nhiều người tham gia CLB.

Được biết, liễu kiếm đã có từ thế kỷ 15 do người Pháp khởi xướng. Từ một môn võ thuật được dùng để chiến đấu, ngày nay liễu kiếm được đưa vào nội dung thi đấu Olympic.

“Ở Việt Nam, môn thể thao này vẫn còn khá mới mẻ, do vậy hiện tại, CLB Liễu kiếm tại Nhà văn hóa Thanh niên chỉ có khoảng gần 10 thành viên. Thỉnh thoảng có một chị người nước ngoài cũng hay tới đây để tập cho tụi mình chơi”, Lữ Thế - thành viên CLB cho biết.

 
Trò đấu kiếm đang thu hút các bạn trẻ tham gia - Ảnh: Trí Quang



 
Một pha đâm hiểm hóc và bất ngờ vào ngực đối phương - Ảnh: Trí Quang


 
Liễu kiếm được coi là môn chơi của giới quý tộc, được người Pháp khởi xướng từ thế kỷ 15 - Ảnh: Trí Quang


 
Môn chơi này đòi hỏi các đấu thủ phải di chuyển thật nhanh và tốc độ nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định - Ảnh: Trí Quang


 
Các đấu thủ phải mặc áo giáp, đeo mặt nạ đúng quy cách khi đấu đối kháng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối - Ảnh: Trí Quang


 
Tấn Hiệp và Lữ Thế (từ trái qua) vừa mới thi đấu xong. Cả hai còn là thành viên của CLB Trượt băng nghệ thuật và Khúc côn cầu ở Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) - Ảnh: Trí Quang

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.