Thừa Thiên - Huế: 19 công trình thanh niên Thắp sáng đường biên, phòng chống dịch Covid-19

10/09/2021 17:01 GMT+7

Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức khánh thành công trình thanh niên 'Thắp sáng đường biên, phòng chống dịch Covid-19 ' cho 19 chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới H. A Lưới.

Ngày 10.9, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên, phòng chống dịch Covid-19” và bàn giao cho 19 chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào (địa bàn H. A Lưới).
Công trình “Thắp sáng đường biên, phòng chống dịch Covid-19" được tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế đầu tư xây dựng tại 19 chốt biên phòng cố định đóng trên các đường mòn, lối mở thuộc tuyến biên giới Việt - Lào (tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhằm thắp sáng nơi chốt chặn, canh giữ biên giới của cán bộ chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên giới.

Chốt biên giới đã được thắp sáng từ công trình thanh niên

ảnh Võ Tiến

Theo đó, tại mỗi chốt được lắp đặt 2 trụ đèn kiên cố, phía trên được lắp đèn năng lượng mặt trời (công suất 300kw) với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng. Công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng sau 1 tháng xây dựng.
Thiếu tá Phạm Văn Thắng, Chốt trưởng chốt 4 (thuộc Đồn biên phòng Nhâm), cho biết, hoạt động công tác và sinh hoạt tại các chốt biên giới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề nước sạch do địa hình hiểm trở, xa khu dân cư. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại chốt biên phòng đã kịp thời hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ trong công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc biên giới và nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19.
"Đây cũng là công trình thanh niên góp phần tuyên truyền với người dân khu vực biên giới hiểu được lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường", Thiếu tá Phạm Văn Thắng, Chốt trưởng chốt 4 , cho biết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.