Tích cực cứu người bị nạn

03/12/2015 09:15 GMT+7

Ngày 30.11, anh Trần Mạnh Hùng (công tác tại Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã có thư cảm ơn gửi Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 - huyện Hoài Nhơn vì sự giúp đỡ gia đình anh trong cơn hoạn nạn.

Ngày 30.11, anh Trần Mạnh Hùng (công tác tại Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã có thư cảm ơn gửi Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 - huyện Hoài Nhơn vì sự giúp đỡ gia đình anh trong cơn hoạn nạn.

Anh Thái Ngọc Phú, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 - Ảnh: Trà QuangAnh Thái Ngọc Phú, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 - Ảnh: Trà Quang
Anh Hùng (47 tuổi), gửi thư đến lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 4 thuộc Cảnh sát tỉnh Bình Định, cảm ơn cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tích cực giúp đỡ vợ và con trai của anh trong lúc gặp nạn.
Trước đó, lúc 10 giờ 45 ngày 26.10, vợ anh Hùng - chị Lê Thị Thu - điều khiển xe máy chở con trai Trần Đức An (học sinh lớp 5) đi học về, khi đến đoạn quốc lộ 1 thuộc thị trấn Phù Mỹ thì bất ngờ xe lao xuống ruộng, chiếc xe máy đè lên người mẹ con chị Thu.
Lúc này, anh Thái Ngọc Phú, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đi công tác ngang qua, thấy vậy liền nhảy xuống kéo xe ra khỏi hiện trường và lần lượt đưa mẹ con chị Thu lên mặt đường. Sau đó, anh Phú cùng người đi đường chở chị Thu và cháu An về nhà, đồng thời báo tin cho anh Hùng biết.
Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 4 - cho biết: Tại đơn vị, anh Phú không chỉ tận tụy với công việc mà còn tích cực giúp đỡ, chia sẻ công việc với đồng chí, đồng đội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.