Tình nguyện giúp người dân vùng sâu, vùng xa

31/07/2014 03:00 GMT+7

Hơn 1.000 sinh viên của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tham gia tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Càng Long (Trà Vinh) từ nay đến giữa tháng 8 sẽ làm gần 22 km đường giao thông nông thôn, tặng máy tính, mắc điện thắp sáng đường quê cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, sinh hoạt hè cho thiếu nhi...

Tình nguyện giúp người dân vùng sâu, vùng xa 
Thanh niên tình nguyện háo hức đến những vùng sâu, vùng xa

Trong khi đó, 840 sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xây tặng nhà tình thương, làm cầu nông thôn, tặng 30 bộ máy tính, tặng 20 tủ sách thiếu nhi…

Từ nay đến ngày 10.8, Thành đoàn TP.HCM tổ chức cho hơn 32.000 thanh niên, công nhân tham gia Kỳ nghỉ hồng với phương châm “Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Theo đó, 8 đội hình chuyên sẽ tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa tư vấn, giúp đỡ người dân tại một số tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ cũng như hai nước bạn Lào và Campuchia.

Cũng trong chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, 31 sinh viên tại TP.HCM đã tình nguyện ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân nơi đây.

Tin, ảnh: Lê Thanh

>> Sinh viên tình nguyện làm 'dải phân cách' phân luồng giao thông
>> Thăm, tặng quà sinh viên tình nguyện 'Tiếp sức mùa thi
>> Hơn 2.500 sinh viên tình nguyện tập huấn tiếp sức mùa thi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.