Tôn vinh các tài năng tin học trẻ

31/07/2009 01:09 GMT+7

Tối qua 30.7, tại Nhà hát lớn TP Hà Nội, Ban tổ chức hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 15 - năm 2009 đã tổ chức lễ trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong hội thi diễn ra từ 28 - 30.7.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng đã tới dự và trao giải cho các thí sinh (TS). Đây là hội thi có số lượng TS và phần mềm dự thi lớn nhất từ trước đến nay với 67 phần mềm và 221 TS. Kết quả, giải nhất bảng A (bậc tiểu học) thuộc về TS Lê Tự Thành Nhân, học sinh trường TH Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng; giải nhất bảng B (bậc THCS) thuộc về TS Vũ Đình Quang Đạt, trường THCS Mạo Khê II, tỉnh Quảng Ninh. Ở bậc THPT (bảng C), giải nhất thuộc về nhóm Võ Anh Duy - Nguyễn Hoàng Phương, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, BTC còn trao 9 giải nhì, 24 giải ba và 44 giải khuyến khích cho các TS ở cả ba bảng A, B, C. Tại phần thi "Phần mềm sáng tạo", ở bậc tiểu học, TS đến từ Đà Nẵng, Nguyễn Thành Tuân giành giải nhất với sản phẩm "Học từ vựng tiếng Anh"; bậc THCS, giải nhất thuộc về TS người Đà Nẵng, Nguyễn Đình Trí Cường với sản phẩm "Chuyển số thành chữ"; còn ở bậc THPT, giải nhất đã thuộc về Võ Lý Minh Nhân, tỉnh Bình Thuận với phần mềm "Quản lý con cái".

Cũng trong lễ trao giải, 13 cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào tin học trẻ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; T.Ư Đoàn trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 51 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào thành công chung của hội thi từ năm 1995 đến nay.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.