Trao giải thưởng Euréka năm 2014

28/12/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng 28.12, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2014.

(TNO) Sáng 28.12, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2014.

Trao giải đặc biệt - Ảnh: Lê ThanhTrao giải đặc biệt - Ảnh: Lê Thanh
Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt (trị giá 15 triệu đồng/giải) cho Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thành Gô (sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) với đề tài “Xây dựng hệ thống tóm tắt video dựa vào các phương pháp phân tích ảnh hai chiều”.
Trao giải thưởng Euréka năm 2014Trao giải nhất - Ảnh: Lê Thanh

Ngoài ra, còn có 8 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 12 giải nhì, 14 giải ba và 28 giải khuyến khích. Dịp này, ban tổ chức đã chuyển giao 3 công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao cho Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP.HCM để triển khai trong thực tế.
Các tác giả đoạt giải thưởng -Ảnh: Lê ThanhCác tác giả đoạt giải thưởng -Ảnh: Lê Thanh
Đó là, đề tài Đánh giá tác động của liệu pháp nghệ thuật trên người bị stress của Phan Tường Yên (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM); Xây dựng hệ thống tóm tắt video dựa vào các phương pháp phân tích ảnh hai chiều của Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thành Gô (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM); Xây dựng thuật toán nhận diện đặc trưng sinh trắc học lòng bàn tay palmprint trên nền tảng di động của Nguyễn Duy Thiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.