Trẻ em Trường Sa vui đón Trung thu

08/09/2014 22:50 GMT+7

(TNO) Tối nay (8.9), tại thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), UBND thị trấn Trường Sa đã tổ chức vui Tết Trung thu cho toàn bộ trẻ em sinh sống trong thị trấn.

 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 1

Do được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước, nên Tết Trung thu của trẻ em Trường Sa cũng đầy đủ các hoạt động, trò chơi dân gian truyền thống trong đất liền như: rước đèn ông sao, múa sư tử, phá cỗ trông trăng...

Đặc biệt, tết Trung thu của các em nhỏ Trường Sa còn có sự góp vui của nhiều chiến sĩ trẻ, đóng vai ông địa, chú Tễu vui đùa với trẻ thơ.

Ông Trịnh Xuân Tô, Phó chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, cho biết: Ngoài việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi, UBND thị trấn còn tặng các phần quà cho các cháu, mang đậm hương vị đất liền.

Tết Trung Thu tại thị trấn Trường Sa năm nay, do thời tiết xấu, sóng to gió lớn từ nhiều ngày qua, tàu hàng chưa ra kịp, nên thiếu hoa tươi ngày vui con trẻ. Khắc phục việc này, các chiến sĩ trẻ trên đảo đã trồng 1 cây bàng vuông vào chậu cảnh, đặt giữa hội trường thị trấn, làm tâm điểm cho các cháu vui chơi.

Thanh Niên Online giới thiệu cùng bạn đọc chùm ảnh thiếu nhi Trường Sa vui tết, vừa được chuyển về từ đảo xa:

 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 2
 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 3
 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 4
 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 5
 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 6
 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 7
 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 8
 Trẻ em trường sa vui đón Trung Thu 9

Mai Thanh Hải - Thích Như Đạo
(thực hiện)

>> Tết độc lập ở Trường Sa
>> Doanh nhân hướng về Hoàng Sa, Trường Sa
>> Phẫu thuật cứu 1 ngư dân bị đau ruột thừa tại đảo Trường Sa Lớn
>> Nhiều hoạt động Trung thu cho trẻ em nghèo
>> Trung thu cho trẻ nghèo miền Tây
>> Biển người đổ về phố cổ Hà Nội vui tết Trung thu
>> Vui Trung thu cùng 'Em yêu biển đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.