Trút giận kiểu Trung Quốc

11/04/2016 21:40 GMT+7

Người ta trút giận bằng nhiều cách khác nhau. Đa số mọi người 'hạ hỏa' bằng cách chạy bộ, chơi thể thao hoặc dùng một quả banh xả stress.

Người ta trút giận bằng nhiều cách khác nhau. Đa số mọi người 'hạ hỏa' bằng cách chạy bộ, chơi thể thao hoặc dùng một quả banh xả stress.

Hành động giận mất khôn của người đàn ông - Ảnh chụp màn hình YoutubeHành động giận mất khôn của người đàn ông - Ảnh chụp màn hình Youtube
Những người khác có thể đi nhậu hoặc hút thuốc để giảm căng thẳng. Ít ai nghĩ đến việc tông xe của mình nhiều lần.
Tuy nhiên, đó là cách mà một cư dân của huyện Nam Chương, thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã làm tuần qua.
Sau khi cãi nhau với vợ cũ, người đàn ông đã quyết định giải sầu với rào chắn bao quanh cột đèn đường ở một giao lộ.
Máy quay an ninh đặt gần giao lộ cho thấy người đàn ông đang “bừng bừng lửa giận” lái xe dọc theo con đường vắng người và tông liên tục vào rào chắn nói trên.
Có thể ông ta nghĩ đó là hành động vô hại vì không gây thương vong, nhưng cảnh sát lại không nghĩ thế.
Ông ta bị tạm giam 15 ngày và phải nộp phạt 2.000 nhân dân tệ (309 USD), theo tờ Global Times.
Đoạn phim đã thu hút nhiều lượt xem kể từ khi xuất hiện trên mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.