Tuyên dương trí thức trẻ có công trình, sáng kiến vì giáo dục

15/11/2016 08:39 GMT+7

Tối 14.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên VN, Bộ GD-ĐT phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình: Tri thức trẻ vì giáo dục, tuyên dương cá nhân có công trình, sáng kiến tiêu biểu đóng góp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; bà Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tới dự.
Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long, cho biết trong năm đầu tiên tổ chức, chương trình thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, trí thức trẻ ngoài ngành giáo dục... Các công trình, sáng kiến đa dạng phong phú với nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, sáng chế dụng cụ, đồ dùng, phương pháp học tập.
Chia sẻ tại lễ trao giải, anh Lê Quốc Phong cho biết: “Ban tổ chức sẽ kết nối, vận động các nguồn lực xã hội đầu tư để đưa các công trình, sáng kiến đoạt giải ứng dụng vào thực tế, đây là mục tiêu cao nhất của chương trình, cũng là mong muốn của mỗi tác giả dự thi”.
Tại lễ tuyên dương, ban tổ chức công bố 3 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất, trao phần thưởng 100 triệu đồng cho mỗi tác giả, nhóm tác giả, gồm: Sự cần thiết của việc xây dựng chương trình và đưa giáo dục giới tính vào học đường của Lê Thị Bé Nhung (Trường THPT Phan Ngọc Tòng, tỉnh Bến Tre); Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên khối ngành khoa học sức khỏe của nhóm tác giả thuộc Trường ĐH Duy Tân, TP.Đà Nẵng; chế tạo một số thiết bị thí nghiệm mới phần cảm ứng điện từ để sử dụng trong dạy học vật lý ở trường phổ thông của Nguyễn Quốc Huy, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.