Xây dựng TP.Hà Nội trở thành thủ đô khởi nghiệp

17/03/2016 09:01 GMT+7

Ngày 16.3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức gặp gỡ 584 Bí thư Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn và tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi thủ đô.

Ngày 16.3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức gặp gỡ 584 Bí thư Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn và tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng bằng khen, tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi thủ đô - Ảnh: Tường KhaBí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng bằng khen, tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi thủ đô - Ảnh: Tường Kha
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tới dự.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn của thành phố quan tâm nghiên cứu, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của thanh niên, trọng tâm là nhu cầu nghề nghiệp việc làm, cơ chế tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của thành phố. Đặc biệt, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện, cơ hội giúp đội ngũ cán bộ Đoàn được rèn luyện, trưởng thành thông qua bàn giao cho thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc cụ thể trong các dự án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác Đoàn tại thủ đô trong thời gian tới bám sát mục tiêu phát triển thủ đô, trong đó quan tâm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên để xây dựng TP.Hà Nội trở thành thủ đô khởi nghiệp. Lãnh đạo TP.Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ và ủng hộ các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, có giá trị kinh tế cao.
Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao bằng khen, tuyên dương 85 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.