Giọng hát Việt 2015: Tuấn Hưng nhớ cảm xúc khi lần đầu nghe Mỹ Tâm hát ‘Nhé anh’

10/08/2015 12:10 GMT+7

(TNO) Nghe cô bé 16 tuổi Bảo Uyên thể hiện bản hit một thời của Mỹ Tâm trong đêm liveshow 4 Giọng hát Việt 2015 , Tuấn Hưng chia sẻ anh như được sống lại cảm xúc khi lần đầu tiên nghe 'họa mi tóc nâu' hát ca khúc này.

(TNO) Nghe cô bé 16 tuổi Bảo Uyên thể hiện bản hit một thời của Mỹ Tâm trong đêm liveshow 4 Giọng hát Việt 2015, Tuấn Hưng chia sẻ anh như được sống lại cảm xúc khi lần đầu tiên nghe "họa mi tóc nâu" hát ca khúc này.   

Bảo Uyên khiến khán giả và các HLV "đứng ngồi không yên" - Ảnh: BTC

Sau một tuần nghỉ ngơi, Giọng hát Việt 2015 trở lại với đêm liveshow 4 vào tối 9.8 cùng phần thi của thí sinh hai đội huấn luyện viên (HLV) Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng. 

Mỹ Tâm đã quyết định “làm khó” Bảo Uyên, một trong những giọng hát tốt nhất trong đội của cô, bằng hai ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của "họa mi tóc nâu" thời điểm mới vào nghề là Giấc mơ tình yêu Nhé anh. Với giọng hát cao vút, tình cảm cùng ngoại hình đáng yêu, trong sáng, “bản sao Mỹ Tâm” đã thổi một luồng gió mới vào hai bài hit này. Rất nhiều khán giả đã đứng dậy vỗ tay và cùng hát theo Bảo Uyên.
Không chỉ làm khán giả “phát cuồng” mà tiết mục của Bảo Uyên cũng khiến HLV Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại nhiều thứ: “Tôi nhớ ở độ tuổi của Bảo Uyên hiện nay, Mỹ Tâm hát rất nội lực, rất dày còn Bảo Uyên giọng cao, vút bay hơn, cho nên sự đối lập này đã mang đến một hình ảnh rất mới cho bài hát". "Tuy nhiên, vì quá hạnh phúc với tình cảm của khán giả mà lúc nãy Bảo Uyên đã bỏ mất một chữ “nhé anh”, HLV Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm.
HLV Đàm Vĩnh Hưng khen Mỹ Tâm "cao tay" khi chọn bài hit của mình cho học trò tỏa sáng - Ảnh: BTC
Chia sẻ là người “đến với Mỹ Tâm khi Tâm còn bé”, HLV Tuấn Hưng cũng tỏ ra xúc động khi nhìn thấy một Mỹ Tâm bên trong cô bé 16 tuổi: “Có thể nói Bảo Uyên là một trong những giọng ca tốt nhất trong chương trình Giọng hát Việt 2015, cô bé trưởng thành từng ngày dưới bàn tay của HLV Mỹ Tâm. Hôm nay, anh nghe em hát hai bài có thể nói là nổi tiếng nhất của Mỹ Tâm thời điểm khi anh mới biết Mỹ Tâm tóc ngắn, mới ở Đà Nẵng vào. Khi nghe em hát bài này, tất cả những câu đầu tiên đều rất giống cảm xúc mà anh từng nghe Mỹ Tâm hát lần đầu tiên”. 
HLV Tuấn Hưng tự nhận là người "đến với Tâm khi Tâm còn bé" - Ảnh: BTC
Phần trình diễn nhiều cảm xúc này đã giúp Bảo Uyên giữ vững vị trí thí sinh được bình chọn nhiều nhất của đội Mỹ Tâm. “Thí sinh nhút nhát” Đức Phúc đứng thứ hai với phần thể hiện ca khúc Hello được đánh giá là chững chạc hơn nhiều. Mỹ Tâm cũng quyết định giữ lại Vân Anh, Ngọc Sang và chia tay Thu Thủy. 
Ở đội HLV Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung vẫn là cái tên được khán giả yêu thích nhất trong liveshow 4 khi thể hiện ca khúc hit Tìm theo phong cách riêng đầy mới lạ, bắt tai. Tố Ny, Phượng Vũ, Bảo Trâm là ba cái tên tiếp theo được đi tiếp cùng đội Đàm Vĩnh Hưng. Còn Thùy Linh là giọng ca thứ hai phải rời cuộc thi sau đêm liveshow 4 này. 
Đức Phúc được khen chững chạc hơn nhiều - Ảnh: BTC
Vicky Nhung vẫn tỏa sáng với phong cách riêng - Ảnh: BTC
Thu Thủy (thứ hai từ trái sang) chia tay đội Mỹ Tâm - Ảnh: BTC
Thùy Linh (thứ hai từ trái sang) là giọng ca phải rời khỏi đội Đàm Vĩnh Hưng sau liveshow 4 - Ảnh: BTC 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.