Giông lốc, mưa đá gây thiệt hại tại các tỉnh phía bắc

10/05/2018 06:47 GMT+7

Ngày 9.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đầy dần lên kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m, mưa kèm giông lốc, mưa đá đã xảy ra tại nhiều tỉnh phía bắc.

Trong đó, tại Tuyên Quang, từ đêm 8 rạng sáng 9.5 xảy ra mưa giông và gió giật mạnh trên diện rộng. Khu vực TP.Tuyên Quang và các huyện Hàm Yên, Yên Sơn xảy ra mưa đá. Theo thống kê, toàn tỉnh có 194 ngôi nhà bị hư hỏng mái, tốc mái và 2 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn. Đặc biệt, tại H.Yên Sơn, mưa lớn kèm giông lốc làm đứt 1 đường điện cao thế, 6 cột điện bị gãy khiến các xã Kim Phú, Nhữ Khê, Đội Bình mất điện trên diện rộng. Mưa đá và giông lốc cũng làm hư hỏng 43 ha lúa, gần 32 ha ngô tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và Yên Sơn.
Tại tỉnh Lào Cai, rạng sáng 9.5, mưa lớn kèm gió lốc tại xã Hòa Mạc (H.Văn Bàn) làm 9 ngôi nhà tốc mái, 2 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn; nhiều diện tích hoa màu và tài sản bị hư hại.
Tại Sơn La, ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng NN-PTNT H.Vân Hồ, cho biết trong đêm 8.5, gió lốc xuất hiện tại xã Vân Hồ và xã Lóng Luông, làm 28 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều đồ đạc hư hỏng nặng.
Tại Thanh Hóa, ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND H.Thường Xuân, cho biết tối 8.5, trên địa bàn các xã Thọ Thanh, Xuân Dương, Luận Khê, Xuân Thắng, Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Lương Sơn, Ngọc Phụng và TT.Thường Xuân xảy ra lốc xoáy cường độ rất mạnh. Trận lốc xoáy đã quật gãy cột phát sóng cao gần 65 m của viễn thông Thanh Hóa đặt tại TT.Thường Xuân, làm mất sóng viễn thông và đứt đường điện 35 KV khiến hàng ngàn hộ dân ở các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Ngọc Phụng và một phần TT.Thường Xuân bị mất điện. Lốc xoáy cũng khiến 77 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng từ 30 - 70%, hơn 100 ha cây trồng, hoa màu các loại bị đổ gãy, hư hỏng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.