Giữ hôn nhân sau 'cú sốc' ngoại tình của đối phương

21/10/2022 08:40 GMT+7

Thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra 25,9% số vụ ly hôn tại Việt Nam là do vấn đề ngoại tình. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đổ vỡ hôn nhân và ngày càng có xu hướng gia tăng.

Hệ quả của hôn nhân rạn nứt

Trong quá khứ, ngoại tình từng được xem là một tội lỗi nặng nề. Thậm chí, một số vùng quê Bắc Bộ còn dùng cách “cạo đầu, bôi vôi” để trừng phạt những người phụ nữ vướng vào chuyện này. Tuy nhiên ngày nay, những vụ bóc phốt ngoại tình trên mạng xã hội, những đoạn tin nhắn “ăn phở, ăn nem”, thậm chí là những clip đánh ghen đang dần trở nên phổ biến.

Việc cả phụ nữ và nam giới thâm nhập sâu vào thị trường lao động, có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng, nhiều môi trường khác nhau khiến nguy cơ ngoại tình tăng cao. Tuy nhiên, phải nhìn nhận thẳng thắn rằng trừ một số ít trường hợp cố tình “ăn vụng”, đa số các cuộc ngoại tình đều xuất phát từ những rạn nứt hôn nhân trước đó. Như Tiến sĩ Xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy (Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Phân viện TP.HCM) nhận định: “Khi không tìm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ hôn nhân của mình, họ dễ bị quyến rũ bởi một mối quan hệ bên ngoài”.

Ngoại tình đang trở thành một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến ly hôn hiện nay

Với mỗi người, khái niệm hạnh phúc trong hôn nhân mỗi khác. Có người xem trọng sự hòa hợp trong chuyện gối chăn, có người đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc, sự tâm lý ở vợ/chồng mình. Khi không được đáp ứng những nhu cầu này, đồng thời lại có một đối tượng phù hợp ở bên cạnh “tấn công” thì nguy cơ ngoại tình sẽ rất cao.

Chị H (32 tuổi) vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nói về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình: “Chồng cũ của tôi hôm nào cũng về nhà đúng 7 giờ, hôm nào đi nhậu với bạn đều nói trước và chụp hình gửi cho tôi xem. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh ngoại tình. Phải đến khi bạn tôi bắt gặp anh đi ăn trưa với người khác, ôm ấp thắm thiết thì chuyện mới vỡ lở. Sau này tôi mới biết, có giai đoạn vợ chồng tôi thường xuyên tranh cãi chuyện mua đất đầu tư nên tình cảm của cả hai đi xuống. Có lẽ anh có người mới từ dạo đấy”.

Giữ hôn nhân sau “cú sốc” ngoại tình

Theo các chuyên gia tâm lý, việc giữ được hôn nhân khi một trong hai vợ chồng trót ngoại tình là điều vô cùng khó trong xã hội hiện đại. Con người ngày càng đề cao tự do cá nhân cũng như bình đẳng trong gia đình, họ có xu hướng không chấp nhận chuyện đối phương lừa dối mình. Bằng chứng là tỷ lệ ly hôn do ngoại tình luôn chiếm đa số trong các vụ ly hôn tại Việt Nam, chiếm đến 25,9% theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà cứ ngoại tình là hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt. Rất nhiều cặp vợ chồng đã dùng chính sự thông cảm, bao dung và cả nỗ lực hàn gắn để đi tiếp cùng nhau dẫu biết đối phương từng có người bên ngoài.

Giữ hôn nhân khi phát hiện đối phương ngoại tình rất khó nhưng không phải là không thể

Chị Thư (28 tuổi), giám đốc marketing của một công ty cho biết: “Lúc mới biết tin ông xã có người bên ngoài tôi cũng giận lắm, còn soạn sẵn đơn ly hôn để chờ anh ấy ký. Nhưng sau đó mẹ với bạn bè tôi cũng can ngăn, bảo tôi nghe anh giải thích xem thế nào. Sau đó chúng tôi cũng ngồi lại nói chuyện, như hai người bạn sau rất nhiều năm kết hôn. Anh kể đó là lần yếu lòng duy nhất của anh, lý do là bởi tôi đi công tác và dành thời gian cho công việc quá nhiều. Tôi thấy chuyện cũng có một phần lỗi ở mình và anh cũng đã hối hận. Chúng tôi cho nhau thêm một cơ hội nữa. Tôi cố gắng buông bớt công việc để về nhà ăn cơm với chồng con nhiều hơn. Giờ nghĩ lại, tôi thấy may mắn vì ngày đó đã không ly hôn”.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Yến ở TP.HCM cũng đã “cứu” được cuộc hôn nhân nhờ sự thẳng thắn của mình. Chị kể: “Lúc biết tin chồng có người bên ngoài, tôi nói chuyện rất thẳng thắn với anh. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là ly hôn để tự do đến với người tình, hai là chấm dứt quan hệ ngoài luồng và trở về với gia đình. Và nếu đã chọn gia đình thì sau này anh phải cư xử sao để lấy lại được lòng tin cho tôi và con, bởi niềm tin một khi đã mất đi thì rất khó lấy lại. Đến nay chồng vẫn đang nỗ lực để lấy lại niềm tin ở tôi, chỉ riêng điều đó cũng khiến tôi thấy việc mình cho cuộc hôn nhân này một cơ hội là xứng đáng”.

Nhiều gia đình đã “cứu” được hôn nhân đổ vỡ vì ngoại tình nhờ sự bao dung và đồng cảm

Chuyên gia ủng hộ việc đối thoại

Nhận định về vấn đề ngoại tình, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cho biết: “Tôi hay ví tình yêu giống như hình sin, có lên có xuống. Cho nên những giai đoạn tình yêu nó xuống trong các gia đình là tất yếu. Khi những người sắp kết hôn hỏi tôi bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc là gì, tôi luôn nhấn mạnh là cần hết sức cẩn trọng những lúc vợ chồng chán nhau. Nếu không biết cách giữ gìn, vượt qua những phút yếu lòng thì chính mình cũng có nguy cơ ngoại tình chứ đừng nói người kia.

Chuyên gia tâm lý ủng hộ việc đối thoại thẳng thắn khi phát hiện vợ/chồng ngoại tình

Khi phát hiện bạn đời ngoại tình, họ cần nhận ra nguyên nhân vì sao bạn đời ngoại tình, trách nhiệm của họ ở đâu và họ có còn yêu nhau không? Cần bàn đến cả trách nhiệm của họ với nhau, với con cái và bản thân họ có thực sự muốn ly hôn không. Nếu họ không muốn ly hôn, họ muốn sống tiếp với nhau thì họ sẽ làm gì cho nhau, họ thay đổi gì cho nhau để hạnh phúc hơn. Đây là cách tôi đang tư vấn cho các cặp đôi, chứ không phải đi kiếm người thứ ba đánh ghen, không phải bảo người thứ ba đừng đến gần chồng vợ tôi”.

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022 nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.