Giữa 'bão' tăng giá, bạn trẻ phát khẩu trang miễn phí cho người dân phòng dịch corona

31/01/2020 15:50 GMT+7

Nhiều cửa hàng treo biển hết khẩu trang y tế phòng dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra, nhiều nơi cũng 'thổi' giá khẩu trang tăng chóng mặt. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ sẵn sàng phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Ưu tiên khẩu trang cho học sinh, bệnh nhân

Anh Đặng Như Quỳnh (trú Hà Nội, biệt danh “Quỳnh dưa hấu”, chàng trai giải cứu dưa hấu cho bà con những năm trước), cho biết anh đã vận động mạnh thường quân cùng tham gia ủng hộ, hỗ trợ và đến nay đã kêu gọi được 1 triệu khẩu trang phát miễn phí tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Tranh nhau mua khẩu trang phòng tránh viêm phổi Vũ Hán

Chiều nay, 31.1, khẩu trang đang được phát tại Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội). Trước đó, khẩu trang cũng được tình nguyện viên phát ở trước Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Anh Quỳnh cho hay tiêu chí là ưu tiên phát cho các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp có nhiều công nhân lao động. Để nhiều người biết tới hoạt động này, anh Quỳnh đăng thông tin trên Facebook cá nhân, đồng thời chia sẻ biểu mẫu đăng ký google để mọi người chủ động đăng ký thông tin nhận khẩu trang, anh cùng các mạnh thường quân sẽ xem xét và gửi tới địa chỉ được đăng ký.

Bạn trẻ phát khẩu trang miễn phí trước Bệnh viện Từ Dũ

Ảnh anh Quỳnh cung cấp

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh (làm việc Công ty TNHH TM DV LACO), trú TP Bắc Ninh, cho biết công ty của Quỳnh đã mua được 350.000 khẩu trang và sẽ phát miễn phí cho người dân tại toàn tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ được phát dung dịch rửa tay có cồn sát khuẩn miễn phí cho mọi người. “Chúng em đang gặp một số vấn đề nhỏ như mua dung dịch rửa tay bằng nước chai lớn 5 lít, phải sang chiết ra chai nhỏ. Nên có thể thay thế bằng gel rửa tay dạng cồn khô. Khi sắp xếp xong sẽ thống nhất thời gian, địa điểm phát miễn phí cho mọi người”.
Bên cạnh đó, nhiều nhà thuốc, phòng khám ở nhiều địa phương cũng áp dụng việc tặng khẩu trang miễn phí cho người tới mua thuốc, khám bệnh. Nhiều bạn trẻ cho biết, họ rất cảm kích trước nhiều nhà thuốc không hề tăng giá khẩu trang, vẫn bán như giá thường ngày để mọi người chủ động phòng tránh virus corona.

Du khách và người làm du lịch ở Quảng Ninh mang khẩu trang

Ảnh Nguyễn Diệp Anh

Chị Đỗ Thu Trang, 29 tuổi, văn phòng công ty tại ngõ 87 Nguyễn Khang, Q.Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: “Sáng nay tôi đi mua khẩu trang y tế, anh nhân viên nhà thuốc bán 2.000 đồng/chiếc như ngày thường. Tôi mua 3 hộp, giá đều không tăng hơn như các bạn nói những ngày qua. Anh dược sĩ cho hay, vì biết mọi người mua về sử dụng nên anh bán, còn tuyệt đối không bán cho những người đầu cơ tích trữ mua nhiều về để gom hàng rồi bán giá đắt cho mọi người”.

Đừng đầu cơ trên đại dịch

Bác sĩ Trần Quốc Khánh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) mới đây đã có bài viết trên trang cá nhân Facebook chia sẻ quan điểm của anh, “sống là cho đi, sống đâu chỉ nhận riêng mình”. Trong bài viết, anh bày tỏ mong muốn những cá nhân - doanh nghiệp đang kinh doanh những mặt hàng như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh cho đồng bào mình, tạo điều kiện tối đa để mọi người có thể sở hữu được những vật dụng dự phòng đó một cách thuận lợi với giá cả hợp lý nhất. “Kinh doanh ai cũng mong muốn có lợi nhuận, nhưng khi chúng ta bỏ qua hết cả những vấn đề đạo đức - nhân văn thì đó là một điều vô cùng đáng tiếc”, bác sĩ Khánh viết.

Thêm 3 người Việt Nam mắc virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán

Đồng thời, anh cũng mong muốn bài viết của anh có thể trở thành cầu nối giữa người mua và người bán khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, mọi người cùng trao đổi với nhau để cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lúc này.

Nhân viên khách sạn ở Quảng Ninh mang khẩu trang

Ảnh B.Vy

Trong khi đó, tiến sĩ Đoàn Quang Huy, giảng viên Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên), lý giải giá khẩu trang y tế đang lên phi mã bởi 3 nguyên nhân chính: Dịch Corona đang lan rộng; đang nghỉ Tết nguyên Đán, nhiều cơ sở sản xuất chưa hoặc mới bắt đầu sản xuất lại; và thứ 3 đáng nói hơn cả là hiện tượng găm hàng của một số nhà thuốc, thương nhân.
Đành rằng, ai cũng có quyền được kiếm tiền một cách chính đáng và nếu xét trên góc độ kinh tế, thì việc đầu cơ, găm hàng trong thời điểm này là một cách dễ dàng để có được siêu lợi nhuận; tuy nhiên, với đại dịch, hành động này là vô cùng nguy hiểm đối với xã hội và chính bản thân họ.
“Việc đeo khẩu trang, thực chất không chỉ là bảo vệ chính bạn, mà còn là bảo vệ những người xung quanh. Việc đẩy lùi dịch bệnh chỉ có thể hiệu quả khi chúng ta cô lập được nguồn dịch và toàn dân tự hạn chế được sự lây lan, trong đó, đeo khẩu trang, tránh xa chỗ đông người, tích cực vệ sinh tay chân là các biện pháp có hiệu quả mà tiết kiệm nhất. Nói cách khác, bạn không những phải tự bảo vệ cho chính mình, mà còn phải nỗ lực bảo vệ những người xung quanh thì việc ngăn chặn dịch mới có hiệu quả. Nếu không, mọi thứ đều sẽ sớm hay muộn trở lên vô ích. Hy vọng rằng các nhà sản xuất, nhà thuốc, các thương nhân đều hiểu được điều này, thậm chí hỗ trợ giảm giá khẩu trang, phát miễn phí để cả nước sớm đẩy lùi được dịch corona”, tiến sĩ Huy nói.

Phẫn nộ chuyện khẩu trang tăng giá chóng mặt

Trong khi nhiều người sẵn sàng phát miễn phí khẩu trang giữa dịch viêm phổi Vũ Hán, nhiều bạn cho biết những ngày qua rất bức xúc chuyện khẩu trang y tế bị tăng giá chóng mặt.
Bạn Nguyễn Thuỳ Linh, 29 tuổi, làm việc tại Kia Motor (Quảng Ninh) cho biết “22 giờ tối ngày 30.1, tôi tới nhà thuốc ở khu Cái Dăm, TP.Hạ Long mua một hộp khẩu trang y tế thông thường là 180.000/hộp/50 chiếc. Tới 11 giờ 30 ngày 31.1, giá hộp tương tự đã là 250.000 đồng”.
Bạn Nguyễn Thị Diệp Anh, 27 tuổi, quản lý Sò House Homestay, cho hay sáng nay 31.1, nhiều bạn của chị qua khu vực P.Hòn Gai, TP.Hạ Long mua khẩu trang y tế phải mua giá 180.000 đồng/hộp/50 chiếc, trong khi giá thông thường chỉ là 85.000 đồng-100.000 đồng/hộp. “Không biết lương có đủ mua khẩu trang để dùng hay không, khi giá khẩu trang cao quá như thế này, cầu mong dịch corona sớm được dập tắt”, Diệp Anh bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.