Giúp con thích học

27/11/2012 03:00 GMT+7

Hiếu học là yếu tố quan trọng để giúp trẻ thành công trong học tập. Hầu hết các bậc làm cha mẹ đều muốn được tư vấn để giúp trẻ thích học tập.

Các nhà nghiên cứu giáo dục ngày nay đều cho rằng việc giáo dục con cái không nên phó thác hoàn toàn cho nhà trường mà phải “giáo dục tay ba” - nghĩa là có sự kết hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Đương nhiên nhiệm vụ của nhà trường là chính, còn gia đình và xã hội cũng hết sức quan trọng.

Nói rằng chăm sóc, theo dõi sự học tập của con nhưng không ít phụ huynh suốt năm tháng không xem thời khóa biểu của con mình, không biết con mình hôm nay học môn gì, không nắm giờ giấc học thêm của con… Chăm sóc sự học của con như thế khó đưa trẻ đến thành công.

Để tránh những tình trạng trên, cha mẹ nên dành cho con mình một góc học tập thoáng mát, thuận lợi cho việc nghiên cứu làm bài và học bài theo một giờ giấc hợp lý. Cha mẹ cũng nên theo dõi thường xuyên việc học hành của con mình để kịp thời động viên khen thưởng khi trẻ học tốt, được nhà trường tuyên dương hoặc uốn nắn những sai trái, yếu kém khi trẻ vấp phải.

Dù muốn dù không xã hội cũng tác động đến quá trình rèn luyện tác phong đạo đức của học sinh. Bất cứ ở thời đại nào xã hội cũng có điểm tốt và điểm chưa tốt. Những thói hư tật xấu dễ xâm nhập vào tâm hồn non nớt của trẻ nhất. Trách nhiệm của cha mẹ là quản lý tốt giờ giấc của con em mình khi tiếp xúc hoặc rong chơi ngoài xã hội, nên hướng dẫn con chọn bạn mà chơi. Nên chơi với bạn tốt, tuyệt đối không giao du với người xấu.

Lê Minh Phán (Cần Thơ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.