Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 11

19/10/2013 09:06 GMT+7

Những ngày qua, hàng trăm đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã ra quân giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do bão số 11 gây ra.

 
Giúp dân thu hoạch hành - Ảnh: Phạm Văn

Tại cánh đồng thôn Đồng Hộ, xã An Hải, những ngày này ngay từ sáng sớm, hàng trăm đoàn viên thanh niên trong huyện đã tay cuốc, tay rựa khẩn trương ra đồng giúp dân dọn dẹp ruộng rẫy, sửa sang đất cát, thu hoạch hành vụ đông cho người dân. Trong đó có nhiều chiến sĩ thuộc cơ quan Quân sự huyện lần đầu ra đảo giúp dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Đoàn viên Bùi Minh Tú, chiến sĩ Đại đội 5, cơ quan Quân sự huyện cho biết, anh mới ra đảo nhận công tác được 2 tháng, chứng kiến những thiệt hại do bão số 11 gây ra cho bà con trên đảo, Tú thấy mình phải có hành động và việc làm cụ thể để sẻ chia bớt những khó khăn vất vả của người dân.

Tại vũng neo trú tàu thuyền, tuy bão đã tan, sóng đã giảm nhưng hàng chục tàu cá của ngư dân bị nạn vẫn chưa thể khắc phục để vươn khơi. Sự có mặt của lực lượng đoàn viên thanh niên và những việc làm thiết thực đã phần nào làm vơi đi những lo lắng của bà con ngư dân.

 
Kéo tàu bị nạn, giúp ngư dân nhanh chóng vươn khơi - Ảnh: Phạm Văn

Đoàn viên Nguyễn Văn Trường, giáo viên Trường THPT Lý Sơn, quần xắn ngang đầu gối, lội nước bì bõm đang cùng hàng chục đoàn viên phụ giúp ngư dân sửa chữa lại con tàu bị sóng biển làm hư hỏng, tâm sự: “Tôi là người đất liền ra công tác tại đảo đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy ngư dân Lý Sơn bị thiệt hại nặng nề như cơn bão này. Tuy thời gian lên lớp chiếm phần lớn, nhưng nhiều ngày nay tranh thủ những lúc rảnh rỗi, tôi đã cùng đoàn viên thanh niên trong huyện ra quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão.”

Trước sự giúp đỡ kịp thời thời của lực lượng đoàn viên thanh niên, ông Bùi Văn Phú, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, xúc động nói: “Sau bão nhà cửa, tàu cá, hoa màu của người dân chúng tôi bị tàn phá tan hoang. Đang bối rối chưa biết xoay xở tính sao thì thấy đoàn viên thanh niên đến giúp đỡ tận tình. Họ ngày đêm không quản mưa to dầm mình trong nước cùng người dân lợp lại nhà cửa, thu hoạch hoa màu, dọn dẹp cây cối, sửa chữa tàu thuyền. Chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn những thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết.”


 Lợp lại nhà cửa bị hư hại cho dân - Ảnh: Phạm Văn

Theo ông Đặng Tấn Thành, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, chỉ trong mấy ngày qua, Huyện đoàn đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên ra quân lợp lại gần 20 ngôi nhà cho người dân, sửa chữa tàu thuyền, phát quang, dọn dẹp cây cối đổ ngã trên đường, giúp dân thu hoạch nhiều diện tích hành vụ mùa; sửa sang, dọn dẹp hàng chục héc-ta đất nông nghiệp vừa cải tạo xong bị mưa bão làm xói mòn, cuốn trôi, sửa chữa tàu thuyền… “Chúng tôi tiếp tục triển khai công tác này trong nhiều ngày nữa để giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định cuộc sống, trong đó nòng cốt, xung kích vẫn là lực lượng đoàn viên thanh niên”, ông Thành nói.

Phạm Văn

>> Giúp dân khắc phục hậu quả bão Nari
>> TP.HCM giúp Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 11
>> Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão
>> Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão
>> Giúp dân vùng khắc phục hậu quả bão
>> Đà Nẵng tạm ứng tiền khắc phục hậu quả sau bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.