Giúp người dân giảm nghèo hiệu quả

25/07/2014 10:15 GMT+7

Sau 3 năm thực hiện chương trình đối thoại trực tiếp với người dân, TX.Ngã Bảy (Hậu Giang) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Giúp người dân giảm nghèo hiệu quả
Lãnh đạo TX.Ngã Bảy đối thoại hộ nghèo - Ảnh: Phước Thành

Lắng nghe nguyện vọng của dân

Thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, TX.Ngã Bảy đã tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao số hộ có mức sống khá, giàu.

Từ đầu năm 2011, lãnh đạo Thị ủy, UBND TX.Ngã Bảy đã tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp với hộ nghèo nhằm tìm giải pháp giúp các hộ này thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Cách làm này đã tạo được đồng thuận rất cao trong các cấp, các ngành cũng như sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Ông Trịnh Quang Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, cho biết: “Chương trình đối thoại với hộ nghèo đã tạo thành diễn đàn giúp các hộ có cơ hội nói lên hoàn cảnh, cũng như bày tỏ nguyện vọng của mình. Từ đó, các cấp chính quyền hiểu rõ hơn đời sống của người dân và có sự hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, thông qua đối thoại trực tiếp, các hộ nghèo sẽ nhận thức và có ý chí tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước”.

Chương trình đối thoại với hộ nghèo đã tạo thành diễn đàn giúp các hộ có cơ hội nói lên hoàn cảnh, cũng như bày tỏ nguyện vọng của mình. Từ đó, chính quyền sẽ hiểu rõ hơn đời sống người dân và có sự hỗ trợ kịp thời

Ông Trịnh Quang Hưng, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy

Ông Huỳnh Văn Út Em (ấp Láng Sen, xã Hiệp Lợi) là một trường hợp thoát nghèo điển hình. Thông qua cuộc đối thoại hộ nghèo vào năm 2012, ông đã nói lên những tâm tư nguyện vọng của gia đình. Từ một hộ không có nhà ở ổn định và thiếu vốn làm ăn, gia đình ông đã được xét xây dựng nhà tình thương và hỗ trợ vay vốn để sản xuất. Nhờ chí thú làm ăn cùng với sự giúp đỡ các cấp chính quyền, vào cuối năm 2013, gia đình ông Út Em đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Còn ông Hồ Văn Lên (ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành) cũng đã vượt qua đói nghèo nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay để cải tạo vườn tạp, sau khi được trực tiếp đối thoại với chính quyền các cấp, các ngành có liên quan.

Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo

Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm TX.Ngã Bảy tổ chức hơn 10 cuộc gặp gỡ, đối thoại với hộ nghèo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nếu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 10% trong tổng số hộ dân thì sau 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn 3,6% và hộ cận nghèo còn 4,6%. Đặc biệt, địa phương có 4 ấp và khu vực không còn hộ nghèo.

Ông Trần Thành Lập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhận định: “Nhờ trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với hộ nghèo mà TX.Ngã Bảy đã có những giải pháp kịp thời, phù hợp với từng trường hợp nên đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi trong việc thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Cách làm này cần được nhân rộng để đảm bảo cho việc thực hiện đề án có hiệu quả trong thời gian tới”.

Qua 3 năm tổ chức đối thoại hộ nghèo, kết quả đáng ghi nhận mà TX.Ngã Bảy đạt được không chỉ có hơn 1.000 hộ thoát nghèo mà còn là ý thức tự phấn đấu vươn lên của từng hộ dân. Đây chính là nền tảng cơ bản để TX.Ngã Bảy thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo trong thời gian tới, nhằm không ngừng nâng cao mức sống của người dân trên bước đường xây dựng đô thị loại 2 vào năm 2015.

Phước Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.