Gỡ khó, dưỡng sức cho doanh nghiệp

28/10/2018 07:25 GMT+7

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư, rào cản kinh doanh, dưỡng sức cho doanh nghiệp.

Tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội hôm qua 27.10 đề nghị Chính phủ cần đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư, rào cản kinh doanh, dưỡng sức cho doanh nghiệp, người dân.
Dự án 10 năm không được cấp phép
Dẫn báo cáo Chính phủ, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho biết nhiều ĐB ngợi ca kinh tế - xã hội (KT-XH), cá nhân ông cũng đồng tình song nhìn tổng thể bức tranh đẹp này vẫn có nhiều “vết nhám”. Trong báo cáo thẩm tra của Quốc hội (QH), theo ĐB Nhưỡng có nêu các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) còn thiếu minh bạch, chính sách chưa đảm bảo, khu vực tư nhân thiếu nguồn lực, còn nhiều rào cản. Ông điểm lại một số vụ việc tiêu biểu như vụ Công ty Phương Hiền ở Thanh Hóa, dù Thủ tướng đã chỉ đạo 2 lần nhưng tỉnh vẫn không thực hiện. Vụ Công ty Tân Tiến tại khu công nghiệp Việt Hưng, cả 3 bộ, ngành đã xác định hệ thống sản xuất có công nghệ tốt, không ô nhiễm môi trường… nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn không cho thực hiện, trong khi DN này đã đầu tư vào đó 70 tỉ đồng.
“Đặc biệt là DN Duy Tân, dù giấy tờ, thủ tục của họ đã đầy đủ nhưng 10 năm rồi vẫn không cấp phép cho họ để khai thác mỏ vàng mang lại nguồn lực cho đất nước. Tôi tiếp ông Tân giám đốc DN, ông có 5 bằng chiến sĩ diệt Mỹ, chiến đấu 81 ngày đêm chiến trường Quảng Trị. Ông nói ngày xưa diệt Mỹ dễ thế mà sao giờ làm ăn khó như này. Ông nói mà tôi rất chạnh lòng”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng phản ánh trước QH.
Dù đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và các bộ, song ĐB Quách Thế Tân (Hòa Bình) cho rằng vẫn còn tâm lý bất an với môi trường kinh doanh, công bằng pháp luật trong thực thi. Ông Tân dẫn chứng đó là rà soát của Bộ Tư pháp cho thấy vẫn còn hơn 5.600 văn bản hành chính trái pháp luật từ sai thẩm quyền, sai căn cứ pháp lý, sai nội dung đến thể thức… “Chúng tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo khắc phục. Ai ban hành văn bản sai thì có xử lý tùy theo mức độ tác hại với môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến phát triển của người dân, DN, tránh mất niềm tin vào công bằng pháp luật”, ĐB Tân bày tỏ.
Cùng chung nỗi niềm này, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng bên cạnh xử lý nghiêm khắc tình trạng tùy tiện trong ban hành văn bản, Chính phủ cần tiếp tục rà soát vấn đề này để môi trường kinh doanh không bị méo mó. Dẫn chứng thêm vụ việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ, bà Phương Hoa cho rằng vụ việc này dù không sai nhưng cũng cho thấy đây là trường hợp điển hình trong ban hành văn bản chưa sát thực tiễn.
Cổ phần hóa chậm
Về cổ phần hóa DN nhà nước, ĐB Lưu Bình Nhưỡng lo ngại tốc độ thoái vốn quá chậm. Dự án Gang thép Thái Nguyên, dù Thủ tướng, Bộ Công thương chỉ đạo nhưng tổng công ty gang thép vẫn “lững lờ”, nếu cứ để kéo dài sẽ gây thiệt hại cho nhà nước, người dân và DN. “Tất cả dự án nào không thực hiện được nên cho phá sản, còn dự án nào thoái vốn được, bán được, cho thuê được thì làm ngay. Tôi nghe dư luận nói rằng, có hiện tượng chủ DN để đó nhằm giảm khấu hao hữu hình, vô hình để người ta mua rẻ lại của nhà nước”, ông Nhưỡng đặt vấn đề.
ĐB Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) phản ánh thời gian qua việc giải quyết 12 dự án thua lỗ có nhiều kết quả, song cử tri Thái Nguyên mong muốn dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 cần giải quyết dứt điểm. Dự án này dừng từ năm 2013, công ty đã phải trả gốc và lãi hơn 1.300 tỉ đồng, từ đầu năm 2017 mỗi tháng trả cho ngân hàng 47 tỉ đồng. Đây là số tiền lớn gánh trên vai người lao động...
Giải đáp băn khoăn của ĐB, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết đối với dự án Gang thép Thái Nguyên hay 11 dự án khác trong tổng số 12 dự án thua lỗ nghìn tỉ đồng, hiện đã và đang được xử lý rốt ráo, toàn diện nhưng đảm bảo các nguyên tắc đúng quy luật thị trường, đúng pháp luật... Tiến độ xử lý tồn tại vẫn đang được đảm bảo. Có 6 dự án dừng kinh doanh vì hoạt động không hiệu quả do nợ trước kia thì 2 dự án (Nhà máy sản xuất phân bón DAP Hải Phòng và Nhà máy thép Việt Trung) đã có lãi, đã có hiệu quả trở lại, có thể sắp được đưa ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ. 4 dự án khác đang từng bước khôi phục hoạt động. Riêng các dự án ethanol, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết đối với dự án ở Bình Phước đã khôi phục thương mại, Ethanol Bình Sơn ở Quảng Ngãi đã bắt đầu cung ứng sản phẩm cho xã hội. Riêng Ethanol Phú Thọ thì còn những khó khăn. “Thời gian tới chúng tôi tiếp tục xử lý quyết liệt các dự án thua lỗ, báo cáo các ĐB, Chính phủ trên tinh thần xem xét đồng bộ góc độ kinh tế, trách nhiệm pháp luật, hình sự”, ông Trần Tuấn Anh khẳng định.
Chính phủ không có chủ trương phá giá đồng tiền
Tham gia giải trình với QH chiều qua, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Chính phủ không hề có động thái nào về nới lỏng kiểm soát lạm phát. Chính phủ phải đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công nên việc đặt ra kiểm soát lạm phát khoảng 4% là cần thiết”.
Theo Phó thủ tướng, kiểm soát lạm phát cũng là một trong các giải pháp để tiếp tục kiên định chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô mà Đảng, QH đã xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ. "Chính phủ nhất quán chính sách ổn định giá trị đồng tiền. Để hỗ trợ cho xuất khẩu, Chính phủ không bao giờ, chưa bao giờ có chủ trương phá giá đồng tiền”, Phó thủ tướng khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.