Gọi giang hồ 'xăm trổ' gây sức ép giải quyết tranh chấp đất

Lê Lâm
Lê Lâm
18/07/2019 16:50 GMT+7

Để giải quyết tranh chấp đất, Ngọc đã gọi hàng chục giang hồ xăm trổ đến gây sức ép, đồng thời chặt cây tràm mà người tranh chấp trồng trước đó.

Ngày 18.7, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Ngọc có tranh chấp đất với chị Thân Thị Mỹ Phụng (31 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom).
Vào ngày 9.7, Ngọc đã gọi điện cho Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Văn Phương (29 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa). Phương sau đó đã huy động khoảng 20 người đi trên 3 ô tô 7 chỗ, đến khu đất đang tranh chấp gây sức ép với gia đình chị Phụng, đồng thời có chặt một số cây tràm mà chị Phụng trồng trước đó.

Nhóm giang hồ được Ngọc gọi tới

Ảnh: Lê Lâm

Nhận tin báo, Công an xã Bắc Sơn đã đến mời nhóm người gây rối về trụ sở làm việc, nhưng họ chống đối cho đến khi Công an H.Trảng Bom cử cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đến hỗ trợ.
Công an H.Trảng Bom sau đó cũng đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp kiểm đếm, thống kê có 65 cây tràm bị chặt (có đường kính từ 2 - 9 cm), xác định thiệt hại hơn 2,8 triệu đồng.
Liên quan đến vụ tranh chấp đất, Nguyễn Văn Việt cũng bị Công an H.Trảng Bom khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.