Goo Hara qua đời: Người trẻ bàng hoàng trước cái chết của nữ ca sĩ trẻ đẹp

Tấn Đạt
Tấn Đạt
25/11/2019 09:38 GMT+7

Chiều 24.11, nhiều người đặc biệt là những bạn trẻ trong cộng đồng K-Pop (nhạc Hàn Quốc) đã bàng hoàng với tin nữ ca sĩ xinh đẹp Goo Hara qua đời ở tuổi 28, nghi do tự tử.

Theo Koreaboo, cựu thành viên nhóm nhạc Kara được phát hiện trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Cheongdam-dong. Thi thể của Goo Hara được một người quen của nữ thần tượng phát hiện và lập tức gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Thông tin từ sở cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) cho biết thi thể nữ ca sĩ được phát hiện lúc 18 giờ (giờ Hàn) ngày 24.11. Hiện cái chết của nữ ca sĩ đình đám này vẫn được cơ quan chức năng điều tra.

Không dám tin vào sự thật 

Là một người thường xuyên nghe nhạc K-pop, chị Nguyễn Huỳnh Trang Đài, 23 tuổi làm việc tại số 1/5 Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã thật sự bàng hoàng và không dám tin vào sự thật nữa.
“Cô ấy - Goo Hara đã ra đi, lại một thần tượng nữa mà mình yêu mến có thể đã chọn cách tiêu cực nhất để kết thúc những áp lực mà bản thân đang gánh chịu. Mình đã tự hỏi bản thân rằng vì sao một con người xinh đẹp và thành công đến thế lại có thể kết liễu bản thân mình khi đang ở vị trí bao người mơ ước? Thế giới này đã mất đi một người, nghe thật đơn giản, nhưng đối với những người yêu mến, theo dõi cô ấy, thật sự đau thương”, Trang Đài chia sẻ.
Cũng là tín đồ thích nghe nhạc tại xứ sở Kim Chi. Anh Lê Hoàng Tuấn, 22 tuổi, làm việc tại Head Honda trên đường Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM cho biết đã “sốc” khi nghe tin nữ ca sĩ Goo Hara qua đời.
Anh Tuấn chia sẻ: “Cô ấy đã chịu quá nhiều scandal và những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, rồi bị bạn trai bạo hành, còn dọa tung clip sex. Cô ấy cũng đã từng có ý định tự tử nhưng không thành công, và bây giờ đã ra đi thật sự... Trầm cảm thật đáng sợ hơn tên gọi của nó rất nhiều, bạn sẽ không bao giờ biết được một người bị trầm cảm nguy hiểm đến mức nào, cho đến khi họ chết đi...”.
Nguyễn Thị Yến Thanh, học lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM cho biết thật sự rất tiếc nuối với sự ra đi của Goo Hara.
“Goo Hara là một người truyền hứng cho mình và cô ấy cũng từng nói sẽ thay thế nữ ca sĩ Sulli sống tốt, nhưng bây giờ cô ấy đã đi về cõi vĩnh hằng. Idol hay bị trầm cảm lắm, còn nhiều người nữa chứ không riêng chị này. Do ngành ngải trí quá khắc nghiệt, đào thải cao...”, Yến Thanh tâm sự.

Phụ nữ dễ bị trầm cảm?

Anh Lê Hoàng Tuấn cho biết cũng từng bị trầm cảm khi phải nghe ba mẹ mình so sánh bản thân với các anh chị hay người khác.
“Nhưng mình luôn có bạn thân biết lắng nghe và tâm sự giúp đỡ mình thoát khỏi vấn đề tâm lý mà mình mắc phải. Cần phải lạc quan và bình tĩnh mọi lúc đừng chỉ vì một câu nói khó chịu mà khiến mình phải mềm lòng và suy nghĩ dại dột”, Tuấn chia sẻ.
Chị Nguyễn Huỳnh Trang Đài kể lại 2 năm trước, bản thân mình đã từng là nạn nhân của nguy cơ trầm cảm, nhưng may mắn mình đã vượt qua. Mình vẫn nhớ như in những lần vụng trộm giấu những viên thuốc ngủ, cả những lần lên mạng tìm hiểu cách đốt than trong phòng kín. Lúc đó những lời nói, sự kỳ vọng của gia đình, sự bất lực về bản thân, chuyện tình cảm... thật kinh khủng với mình. Đã có hơn một lần mình nghĩ đến việc giải thoát bằng cái chết. Nhưng một ngày chợt gọi điện về cho mẹ, mẹ hỏi “sao lâu quá không về thăm nhà, mẹ nhớ...”, chợt mình bừng tỉnh.
“Tại sao mình có thể nghĩ tiêu cực trong khi bao nhiêu người không ngừng cố gắng, cuộc sống này tươi đẹp đến vậy. Đến giờ, mỗi khi áp lực, mình lại giải tỏa cảm xúc bằng cách làm những điều mình thích như đi du lịch, nghỉ phép về quê, hoặc đơn giản chỉ nghe một bài hát, xem một bộ phim mình thích”, Trang Đài tâm sự.
Chị Nguyễn Thị Quyết, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Q.10, TP.HCM cho biết phụ nữ đặc biệt là các bạn gái rất dễ bị trầm cảm, huống chi là nữ ca sĩ Goo Hara quá nổi tiếng. Vì từ trước tới nay phụ nữ được coi là phái yếu, một phần về thể lực, phần về tâm sinh lý. Nếu gặp quá nhiều áp lực cùng một lúc thì việc bị trầm cảm là dĩ nhiên. Con gái cũng hay suy nghĩ phức tạp nữa và rất dễ bị tổn thương, nên xảy ra chuyện gì lại tự suy diễn, xong cảm thấy cô đơn và chán nản.
“Bất kể là ai nếu rơi vào trầm cảm đều tệ hại, nhưng phụ nữ (trẻ em gái) thì nhiều hơn. Người phụ nữ ngày nay cần phải tìm hiểu pháp luật, mạnh dạn tố cáo những hành vi xâm phạm và xâm hại đến bản thân mình. Đồng thời phụ nữ phải biết tự lập, chủ động tìm đến sự hỗ trợ từ các hội, đoàn thể nơi mình đang sống để được bảo vệ khi cần”, chị Quyết tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.